10:08, 22/08/2022

Xã Khánh Thượng: Giữ bình yên cho buôn làng

Là xã miền núi, với hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh) đang nỗ lực đảm bảo tốt an ninh trật tự, làm tiền đề để xây dựng nông thôn mới.

Là xã miền núi, với hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh) đang nỗ lực đảm bảo tốt an ninh trật tự (ANTT), làm tiền đề để xây dựng nông thôn mới.


Thời gian gần đây, lãnh đạo xã Khánh Thượng có nhiều giải pháp ổn định tình hình ANTT, tập trung khắc phục những vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản; uống rượu say, gây gổ, đánh nhau; bạo lực trong gia đình…

 

Đoàn kiểm tra làm việc với xã Khánh Thượng.

Đoàn kiểm tra làm việc với xã Khánh Thượng.


Ông Pi Năng Thảo - Chủ tịch UBND xã cho biết: Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người dân làm tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua Đài truyền thanh, phát tài liệu tuyên truyền. Đội ngũ tuyên truyền viên là các già làng hay cán bộ đoàn thể được phân công tới các hộ gia đình phát tài liệu, trực tiếp tuyên truyền các quy định về sinh hoạt tôn giáo, bảo vệ rừng, về an toàn giao thông, phòng, chống cháy rừng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ… UBND xã còn chỉ đạo và vận động thành lập mô hình Đội tự quản về ANTT và phòng, chống Covid-19. Đội ra mắt tháng 1-2022, gồm 10 thanh niên nhiệt huyết với công tác đảm bảo ANTT, được trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ. Đội trở thành lực lượng nòng cốt, phối hợp với Công an xã thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT.


Lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết về ANTT như: Không có bạo lực gia đình; không uống rượu say, gây gổ, đánh nhau; chấp hành Luật Giao thông đường bộ; không sử dụng xe độ chế; không phá rừng lấy gỗ hay làm nương rẫy trái phép… Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức nhiều đợt truy quét nạn phá rừng, khai thác lâm sản; truy quét xe máy độ chế; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ… Qua đó, xử lý hành chính 1 vụ vi phạm pháp luật; 1 vụ tai nạn giao thông; hòa giải 3 trường hợp mâu thuẫn tranh chấp đất; 5 trường hợp uống rượu say, gây gổ; xử phạt 2 trường hợp gây rối ANTT; phát hiện và thu giữ 18 táp gỗ xẻ của các đối tượng khai thác trái phép trong rừng; nhắc nhở 20 thanh, thiếu niên tụ tập đua xe; thu giữ 2 xe độ chế; vận động nhân dân giao nộp 2 khẩu súng tự chế.


Đại úy Trương Hoài Duy - Trưởng Công an xã Khánh Thượng cho biết: “Từ khi thành lập lực lượng Công an xã chính quy đến nay, Công an xã đã quan tâm tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức đăng ký, thực hiện xây dựng 3 thôn: Tà Gộc, Đa Râm, Suối Cát và toàn xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, làm tiền đề phấn đấu đưa xã thoát nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới”.


KIM UYÊN