Cuối tháng Ba và đầu tháng Tư, Khánh Hòa đón nhận nhiều tin vui khi Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quan niệm Nho giáo cách đây cả ngàn năm về vị trí người thầy trong xã hội đã ảnh hưởng sâu đậm cho sự phát triển của xã hội. Thời phong kiến, theo quan niệm "Tam cang giả", người thầy được đứng vị trí thứ hai trong trật tự "Quân – Sư – Phụ", chỉ sau vua và trên cả cha.
Theo định nghĩa của Luật Quy hoạch đô thị 2009 thì Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.
Tại hội nghị ngày 21-9, có một nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung thảo luận - đó là dự thảo Quy định về quy trình giao nhiệm vụ trọng tâm và nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ. Dự thảo Quy định gồm 3 phần, 10 điều quy định về phạm vi, nguyên tắc, căn cứ đánh giá cán bộ; chủ thể giao nhiệm vụ, nhận xét, đánh giá và đối tượng áp dụng cụ thể; quy trình giao nhiệm vụ trong tâm; quy trình đánh giá kết quả thực hiện.
Kết luận số 20 TB/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 8-9 vừa qua đang thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên. Chủ trương phân công, xử lý cán bộ sau khi bị kỷ luật thật rõ ràng, cụ thể. Hầu hết mọi ý kiến đều đồng tình cho rằng Kết luận của Bộ Chính trị đã mở hành lang pháp lý rõ ràng cho văn hóa từ chức của cán bộ, điều mà trước nay khá hiếm hoi ở ta.
Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 3.200 tàu cá, trong đó tàu khai thác xa bờ có chiều dài từ 15m trở lên là 693 chiếc, chủ yếu là các tàu khai thác cá ngừ đại dương...
Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tổ chức mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh có nêu câu hỏi: tại sao các chỉ số của Khánh Hòa vẫn thấp so với nhiều tỉnh thành khác, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, năng lực thực thi của hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền tỉnh?
Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều điểm nóng về phá rừng. Tình trạng đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích có chiều hướng gia tăng...
Thường trực Tỉnh ủy vừa có kết luận liên quan đến việc suy giảm rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun. Việc đề ra các giải pháp trước mắt trong bảo vệ môi trường biển, cụ thể là vịnh Nha Trang hết sức căn cơ, cụ thể, cho thấy sự quan tâm và hành động quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực này trong một thời gian là để cứu Hòn Mun, là để những đơn vị có liên quan nhìn nhận lại trách nhiệm của mình, là để mỗi người dân thấy mình cũng cần chung tay để khu bảo tồn biển Hòn Mun không phải chết dần chết mòn…
Bài học khai tâm cho những người theo nghề báo là phải trả lời được câu hỏi: Viết cho ai, viết để làm gì…? Sau khi trả lời rõ ràng được câu hỏi này mới tiếp tục học đến câu: Viết như thế nào? Đó cũng chính là kim chỉ nam cho nghề báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Ngày 16-6-2022 là một ngày đặc biệt của nhân dân Khánh Hòa. Đó là ngày Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Thời gian thực hiện các thí điểm này trong vòng 5 năm, từ tháng 8-2022 đến năm 2027 sẽ tiến hành tổng kết. Nghị quyết của Quốc hội được ví như sự tháo gỡ những điểm nghẽn lâu nay làm kìm hãm sự phát triển của một vùng đất giàu tiềm năng.
Mới đây, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng tàu cào sò hoạt động suốt ngày đêm trên đầm Nha Phu, theo Báo Khánh Hòa phản ánh. Hoạt động này không chỉ gây hại cho môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến sinh kế của nghề thả lưới khai thác thủy sản tại đây. Điều đáng nói là các tàu cào sò ngang nhiên quần thảo trong đầm, vậy nhưng lực lượng chức năng hầu như chưa có động thái xử lý triệt để.