Đau mắt đỏ là một bệnh cấp tính, dễ lây, có thể gây ra tình trạng bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này. Vì thế, việc phòng bệnh tốt và xử trí kịp thời khi mắc bệnh rất quan trọng, tránh biến chứng.
Bệnh đau mắt đỏ còn gọi là viêm kết mạc cấp. Bệnh do các tác nhân vi rút gây ra như: Adenovirus, Enterovirus, Coxsackie. Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với nước mắt, các chất tiết của mắt có mang vi rút gây bệnh từ người bệnh.
Ngày 14-9, lãnh đạo Bệnh viện 22-12 cho biết, mới đây đại diện Đại sứ quán nước Cộng Hoà Kazakhstan tại Việt Nam đã đến Bệnh viện 22-12 đón công dân là bệnh nhân nữ I.Z (84 tuổi) về nước. Bệnh viện đã cử 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng hỗ trợ đưa nhân viên ra Sân bay Cam Ranh. Chuyến đi thành công, đã đưa công dân I.Z về nước an toàn
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với Sở Y tế, các ngành, địa phương liên quan về tình hình phòng, chống bệnh sốt rét trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh, diễn ra ngày 12-9.
Đau mắt đỏ là một cách gọi chung chung của người dân. Có thể khi mắt đỏ lên, người bệnh xem đó là đau mắt đỏ. Nhưng hiện tại dịch đau mắt đỏ đang lây lan với số ca tăng nhanh hiện nay được gọi là viêm kết mạc dịch.
Hơn nửa tháng qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước ghi nhận số người bị mắc bệnh viêm kết mạc (hay còn gọi là đau mắt đỏ) gia tăng, phần lớn là trẻ em cấp tiểu học. Tại Khánh Hòa, số bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ ở các bệnh viện cũng tăng nhanh.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng đa số là do sự thiếu hiểu biết về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe con người.
Nguy cơ bệnh đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào và làm ngành nghề gì. Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cách phòng ngừa bệnh.
Những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của các ngành, địa phương. Nhờ đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ngày 4-9, theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 87, dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Quân y 87 đã cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn nặng bằng kỹ thuật lọc máu liên tục.
Các cơ sở y tế bố trí phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Lễ; đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế duy trì các hoạt động.
Cục Quản lý Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.