Hơn 20 năm trước, tỉnh Khánh Hòa đã xác định tập trung đầu tư phát triển 2 huyện miền núi theo hướng toàn diện. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành gần 20 Nghị quyết đầu tư phát triển cho khu vực này, mục tiêu mỗi năm giảm khoảng 7% số hộ nghèo, đưa 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo bền vững vào năm 2025.
Thời gian qua, việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh đã đem lại những kết quả tích cực.
Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thay đổi nhận thức cho nhiều lao động nơi đây.
Những năm qua, huyện Khánh Vĩnh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo đã chuyển đổi nghề nghiệp, có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã tích cực sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và ổn định kinh tế.
Những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác giảm nghèo ở xã Giang Ly (huyện Khánh Vĩnh) đã đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm đáng kể. Năm 2023, địa phương phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về công tác giảm nghèo.