08:12, 13/12/2021

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào ngày 13-12, trên vùng biển phía nam Philippines xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào ngày 13-12, trên vùng biển phía nam Philippines xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía nam Biển Đông vào ngày 16-12 và trở thành cơn bão số 9 đi vào Biển Đông trong năm 2021. Cơn bão này có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.


Để chủ động ứng phó, ngày 13-12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công văn đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ các dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó an toàn.


H.Đ