12:10, 28/10/2020

Vạn Ninh 1 ghe bị sóng biển đánh chìm

Theo báo cáo của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của bão số 9, trong sáng ngày 28-10, trên địa bàn huyện có gió lớn, sóng biển cao 2 đến 3m nên đã làm chìm 1 ghe công suất 12 CV và tốc mái 3 nhà dân tại xã Vạn Khánh.

 

Theo báo cáo của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của bão số 9, trong sáng ngày 28-10, trên địa bàn huyện có gió lớn, sóng biển cao 2 đến 3m nên đã làm chìm 1 ghe công suất 12 CV và tốc mái 3 nhà dân tại xã Vạn Khánh.

 

Ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện (giữa) kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 tại xã Vạn Long
Ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện (giữa) kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 tại xã Vạn Long

 

 

Cảnh sát giao thông chốt chặn không cho các phương tiện lưu thông theo hướng Nam – Bắc.
Cảnh sát giao thông chốt chặn không cho các phương tiện lưu thông theo hướng Nam – Bắc.

 

Theo đó, ghe bị chìm là của ông Lê Văn Dũng, trú tại thôn Hải Triều, xã Vạn Long nhưng không gây thiệt hại về người. Đối với các nhà bị tốc mái với diện tích nhỏ và đã được các hộ dân chủ động khắc phục. Bên cạnh đó, hiện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành chốt chặn trên Quốc lộ 1 không cho phương tiện di chuyển theo hướng Nam - Bắc. Trong sáng hôm nay, lãnh đạo UBND huyện đã thực hiện kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 tại các xã, thị trấn, trong đó lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý tàu thuyền, kiên quyết không để người dân ra lồng bè sau khi bão tan nhưng vẫn còn sóng lớn, thực hiện trực ban nghiêm túc để chủ động ứng phó với diễn biến tiếp theo của bão số 9.

 

Thanh Hải – Phú An