02:02, 01/02/2021

Đánh người chỉ vì dám… nhìn!

Trong lúc nhậu, 2 thanh niên phát sinh mâu thuẫn, dẫn tới đập phá đồ, gây ồn ào. Lúc này, Vũ đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh nhìn sang, liền bị Châu chửi... 

Sáng 1-2, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Châu (sinh năm 1984, trú Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa) 13 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại vắng mặt nên tách ra giải quyết riêng khi có yêu cầu. 
 
Chiều 24-7-2019, Châu ngồi nhậu cùng một số thanh niên ở Cam Nghĩa, Cam Ranh. Trong lúc nhậu, 2 thanh niên phát sinh mâu thuẫn, dẫn tới đập phá đồ, gây ồn ào. Lúc này, Lê Tấn Vũ đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh nhìn sang, liền bị Châu chửi và doạ đánh. Vũ lo sợ nên đứng dậy tính tiền ra về. Châu lập tức đi theo. Thấy Vũ gọi điện thoại, Châu bèn cho rằng Vũ gọi người tới đánh nên cầm chai rượu đập 2 cái vào đầu Vũ rồi tiếp tục đấm đá tới khi được can ngăn.
 
 
Bị cáo Đặng Văn Châu.
Bị cáo Đặng Văn Châu.
 
 
Sau khi phạm tội, Châu bỏ trốn, đến ngày 27-8-2020 bị bắt theo lệnh truy nã. Kết luận giám định cho thấy Vũ bị thương tích 18%.
 
 
Được biết, trước khi xét xử, bị cáo đã bồi thường 20 triệu đồng cho bị hại. Bị cáo đã có 2 tiền án về tội cố ý gáy thương tích và hiếp dâm, mới chấp hành xong hình phạt được hơn 3 tháng thì lại tiếp tục phạm tội.
 
 
N.V