02:02, 04/02/2021

Chạy xe bất cẩn, gây tai nạn

Khi ô tô vừa đi qua, Linh phát hiện ngay gần đó có một chiếc xe máy lưu thông phía trước, cùng chiều.

Sáng 4-2, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo và đại diện bị hại, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Trần Tấn Linh (sinh năm 1997, trú Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.
 
Tối 10-6-2020, Linh (không có giấy phép lái xe) chở Võ Minh Tuấn đi trên Quốc lộ 1A hướng Cam Lâm - Diên Khánh. Đến khu vực Diên Toàn, Diên Khánh, Linh chạy xe với vận tốc 70-80km/giờ. Lúc này, một chiếc ô tô đi ngược chiều mở đèn chiếu sáng làm hạn chế tầm nhìn, nhưng Linh vẫn không giảm tốc độ.
 
Quang cảnh phiên tòa.
Tòa tuyên án.
 
Khi ô tô vừa đi qua, Linh phát hiện một chiếc xe máy do ông Nguyễn Tiến Phong chở vợ lưu thông phía trước, cùng chiều và cách xe Linh khoảng 3m. Do khoảng cách quá gần, Linh không xử lý kịp nên tông vào xe máy của ông Phong, làm cả 4 người bị thương. Hôm sau, vợ ông Phong tử vong do đa chấn thương. Kết luận giám định cho thấy, ông Phong thương tích 0%; xe của ông Phong bị hỏng, thiệt hại gần 2,5 triệu đồng. Tuấn từ chối giám định. 
N.V