06:12, 31/12/2020

Chém người vì… nhìn không thân thiện!

Nhớ lại trước đây đi đường gặp ông Cảnh nhìn Vinh gườm gườm. Vinh nghĩ rằng ông Cảnh ghét và khinh thường mình...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của người bị hại, tăng mức bồi thường từ hơn 45 triệu đồng lên 52 triệu đồng; đồng thời giữ nguyên mức hình phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Ngô Quang Vinh (sinh năm 2002, trú Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hòa).
 
Theo hồ sơ, đêm 17-12-2019, sau khi nhậu, Vinh nhớ lại trước đây đi đường gặp ông Nguyễn Thắng Cảnh nhìn Vinh gườm gườm. Cho rằng ông Cảnh ghét và khinh thường mình nên Vinh nảy sinh ý định đánh ông Cảnh và chuẩn bị một cây mác đi tìm ông Cảnh. 
 
Khi nghe Vinh gọi, ông Cảnh ra thì Vinh lao tới, vừa chém ông vừa nói: "Gườm nè, gườm nè!". Ông Cảnh đưa tay lên đỡ thì bị chém 2 nhát vào tay, thương tích 9%.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Được biết, bị cáo đã nhiều lần bị xử phạt hành chính về các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe của người khác, ném chai thủy tinh có chứa xăng vào nhà người khác. Tháng 7-2020, bị cáo bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.
 
 
N.V