09:12, 29/12/2020

Bắt quả tang 8 người đánh bạc trong quán cà phê

Chiều 29-12, Công an thành phố Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố 4 đối tượng: Ngô Trí Thịnh (sinh năm 1978), Phạm Minh Công (sinh năm 1978), Đỗ Văn Sáu (sinh năm 1972) và Trần Công Khoa (sinh năm 1979), cùng trú ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, về hành vi đánh bạc. Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Vũ Thị Hạnh (sinh năm 1983, trú thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng) về hành vi gá bạc.

Chiều 29-12, Công an TP. Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố 4 đối tượng: Ngô Trí Thịnh (sinh năm - SN - 1978), Phạm Minh Công (SN 1978), Đỗ Văn Sáu (SN 1972) và Trần Công Khoa (SN 1979), cùng trú ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, về hành vi đánh bạc. Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Vũ Thị Hạnh (SN 1983, trú thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng) về hành vi gá bạc.


Theo điều tra, vừa qua, tại quán cà phê Vườn Trúc trên đường Tô Ký, xã Phước Đồng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức đánh bài phỏm tại 2 chiếu bạc. Tại 2 chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ 12 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan để các con bạc đánh bài ăn tiền. Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 1 triệu đồng tiền xâu để trong 2 lon nhựa. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Vũ Thị Hạnh sử dụng quán cà phê của mình để các đối tượng tới đánh bạc, thu tiền xâu. Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, trong số 8 người tham gia đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh tạm giữ hình sự Ngô Trí Thịnh, Phạm Minh Công, Đỗ Văn Sáu và Trần Công Khoa; 4 đối tượng còn lại tham gia đánh bạc với số tiền chỉ hơn 1 triệu đồng, chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính. Do Hạnh đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.


L.G