06:12, 31/12/2020

Họ hàng mâu thuẫn, người thương tích, kẻ đi tù

Đại đang nhậu ở nhà Quốc thì Tâm đi qua, xảy ra mâu thuẫn và chửi nhau với Quốc, Đại. Vinh nghe tin bèn cầm sợi xích tới, chửi và đấm Đại. Đại lấy rựa...

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Phước Đại (sinh năm 1980) 13 năm tù; Trần Nguyên Thảo (sinh năm 1994, cùng trú Ninh Đa, Ninh Hòa) 7 năm tù cùng về tội giết người; đồng thời ghi nhận sự tự nguyện của 2 bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại hơn 321 triệu đồng. 
 
Theo cáo trạng, Đại và Trần Phú Quốc, Trần Thanh Tâm, Trần Thanh Vinh có quan hệ anh em họ hàng. Gia đình Tâm và gia đình Quốc có mâu thuẫn tranh chấp đất đai.
 
Chiều tối 25-7-2019, Đại đang nhậu ở nhà Quốc thì Tâm đi qua, xảy ra mâu thuẫn và chửi nhau với Quốc, Đại. Vinh nghe tin bèn cầm sợi xích tới, chửi và đấm Đại. Đại liền lấy rựa chém Vinh 2 nhát rồi vào nhà đóng cổng. Vinh, Tâm xô cổng để đánh Đại không được nên bỏ về.
 
 
Hai bị cáo tại tòa.
Hai bị cáo tại tòa.
 
 
Nghe tin ở nhà có xô xát đánh nhau, Thảo (con trai Quốc) về nhà rồi sang nhà Vinh hỏi chuyện, từ đó xảy ra cãi nhau. Thảo tức giận về lấy mã tấu, cùng Đại sang nhà Vinh. Bị Vinh thách thức, Đại chém Vinh 1 nhát vào đầu, sau đó Đại và Thảo bỏ đi. 
 
Kết luận giám định cho thấy Vinh bị thương tích 52%. Sau khi gây án, Đại bỏ trốn; ngày 11-4 bị bắt truy nã.
T.M