09:11, 09/11/2015

Lập số liệu khống để chiếm đoạt tiền của siêu thị

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của hệ thống trung tâm thương mại, bị cáo đã rút bớt tiền nộp bán hàng trong ngày cho bị cáo từ nhân viên ở các quầy trong siêu thị, rồi lập khống số liệu doanh thu để chiếm đoạt tiền tiêu xài.

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của hệ thống trung tâm thương mại, bị cáo đã rút bớt tiền nộp bán hàng trong ngày cho bị cáo từ nhân viên ở các quầy trong siêu thị, rồi lập khống số liệu doanh thu để chiếm đoạt tiền tiêu xài.

 

Bị cáo Nguyễn Đỗ Thanh Trang.
Bị cáo Nguyễn Đỗ Thanh Trang.


Ngày 9-11, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đỗ Thanh Trang (sinh năm 1988, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) 15 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Theo cáo trạng, ngày 17-9-2010, Trang ký hợp đồng lao động với chi nhánh Công ty An Phong tại Khánh Hòa (gọi tắt là chi nhánh An Phong) với nhiệm vụ thu ngân. Từ ngày 20-4-2011, Trang được điều chuyển, bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ thu ngân tại Trung tâm thương mại Maximark (TTTM) với nhiệm vụ quản lý, phân công lịch làm việc cho các nhân viên trong tổ; tổng kết số tiền bán hàng thực tế của nhân viên thu ngân, làm báo cáo gửi lên ban giám đốc và thủ quỹ, đối chiếu với doanh số bán ra trên hệ thống.


Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự quản lý lỏng lẻo của hệ thống TTTM, từ ngày 15-6 đến ngày 6-8-2013, Trang đã rút bớt tiền nộp bán hàng trong ngày cho bị cáo từ các quầy của nhân viên rồi lập khống số liệu doanh thu, từ đó chiếm đoạt tổng cộng 89,2 triệu đồng để tiêu xài. Sau khi bị phát hiện, Trang đã giao nộp lại 10 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.


Riêng đối với số lượng chênh lệch giữa phiếu quà tặng thực tế và phiếu quà tặng trên sổ sách do Trang quản lý, tương đương số tiền gần 557 triệu đồng do chi nhánh An Phong phát hiện tố cáo và số tiền chênh lệch do Trang khai đã chiếm đoạt là 300 triệu đồng, Công an TP. Nha Trang sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.


N.V