09:07, 30/07/2020

Phát hiện 1.320 vụ hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều 30-7, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. 

 

Chiều 30-7, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. 


6 tháng qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.320 vụ vi phạm về hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền thu nộp hành chính hơn 221,2 tỷ đồng, trong đó phần lớn là phạt bổ sung, truy thu thuế. Từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại buổi làm việc, đại diện các ngành đã nêu một số khó khăn như: Việc lưu kho, bảo quản hàng hóa tịch thu, đặc biệt hàng thực phẩm tốn chi phí cao; khó giám định về gỗ; vướng mắc trong tiêu hủy thuốc lá lậu bị tịch thu; thanh tra, kiểm tra thuế gặp khó khăn do doanh nghiệp nghỉ vì dịch Covid-19...

 

Ông Lê Hữu Hoàng chỉ đạo các lực lượng nòng cốt như: Công an, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng… thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, kiểm tra, kiểm soát tập trung vào các ngành hàng, mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để trà trộn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vào tiêu thụ trên thị trường. Các thành viên Ban chỉ đạo cần đẩy mạnh công tác phối hợp, cung cấp thông tin, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế...


H.DUNG