09:08, 19/08/2021

TP. Nha Trang cần tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ để người dân an tâm phòng, chống dịch

Sáng 19-8, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh (Ban chỉ đạo) và lãnh đạo TP. Nha Trang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sáng 19-8, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh (Ban Chỉ đạo) và lãnh đạo TP. Nha Trang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi giao ban.
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi giao ban.

 

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 7 giờ 18-8 đến 7 giờ ngày 19-8, toàn tỉnh ghi nhận 151 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, TP. Nha Trang ghi nhận 126 ca, thị xã Ninh Hòa 18 ca, huyện Vạn Ninh 7 ca.  Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 4.993 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều nhất là TP. Nha Trang với 2.794 ca. Toàn tỉnh đã điều trị khỏi cho 2.810 ca, có 37 ca tử vong (32 ca mắc các bệnh nền); trong số 1.989  bệnh nhân đang điều trị tỷ lệ không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ chiếm 92%.  Đáng chú ý, các ca mắc Covid-19 ở các khu phong tỏa (cách ly y tế) của Nha Trang vẫn còn nhiều. Trong những ngày qua, tại Vạn Ninh xuất hiện 2 ổ dịch mới tại chợ chùa Tàu (thị trấn Vạn Giã)  và xã Vạn Lương-Vạn Phú.

 

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban chỉ đạo tỉnh báo cáo ngay kết quả phòng, chống dịch Covid-19 sau đợt giãn cách xã hội lần 3; đề xuất hướng phòng, chống dịch cho những ngày sắp tới, trong đó cần nghiên cứu quy định để nới lỏng các “vùng xanh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các địa phương nhận tài trợ, hỗ trợ phải báo cáo về để Trung tâm Cứu trợ tỉnh nắm thông tin, điều phối hàng hóa cứu trợ khi cần thiết. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, chú trọng những đối tượng thuộc diện ưu tiên; xem xét điều chỉnh thời gian cách ly F1 tại nhà phải lên 21 ngày, những F0 điều trị trở về phải cách ly ở nhà thêm 7 ngày.

 

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Nha Trang chỉ đạo các xã, phường rà soát thêm 1 lần nữa để nắm lại những người gặp khó khăn để hỗ trợ; tăng cường lực lượng để cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, trong đó cần nhân rộng mô hình “đi chợ giúp dân”; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân an tâm tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Nếu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, TP. Nha Trang cần có gói hỗ trợ để người dân an tâm tuân thủ quy định phòng, chống dịch; đồng thời có hướng dẫn cụ thể về giải pháp phòng, chống dịch phù hợp theo từng nhóm theo hướng siết chặt “vùng đỏ”, “vùng cam” và nới lỏng “vùng xanh”…

 

Theo lãnh đạo TP. Nha Trang, đến nay thành phố có 14 xã phường thuộc diện nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 9 xã phường nguy cơ cao (vùng cam), 4 xã phường nguy cơ (vùng vàng). Toàn thành phố có 363 thôn, tổ dân phố; qua tầm soát cộng đồng thành phố đã khoanh được 165 thôn, tổ dân phố “vùng xanh”. Theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, TP. Nha Trang vẫn nằm trong diện phải áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sắp tới đây thành phố sẽ có điều chỉnh các giải pháp phòng, chống dịch linh động hơn, để đảm bảo an sinh xã hội…

 

X.T