10:03, 15/03/2021

Tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hiện nay, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về nội dung này.

Hiện nay, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) cấp cơ sở, tiến tới ĐHĐBPN cấp huyện và tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về nội dung này.

 


- Xin bà cho biết công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐBPN cấp cơ sở, tiến tới đại hội cấp huyện?


- Nhằm rút kinh nghiệm, làm cơ sở để chỉ đạo và triển khai tổ chức thành công ĐHĐBPN cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, tiến tới ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ cuối năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm ĐHĐBPN cấp cơ sở và cấp huyện. Theo đó, Hội Phụ nữ phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; đơn vị này đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp vào đầu tháng 3. Qua việc rút kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở, Hội LHPN cấp huyện sẽ lựa chọn đơn vị để tổ chức đại hội điểm trên cơ sở bảo đảm được nội dung, chương trình và nhân sự theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, có 3 Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở; phấn đấu hoàn thành đại hội cấp cơ sở toàn tỉnh trong quý II/2021. Đối với cấp huyện, Hội LHPN huyện Khánh Sơn được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6-2021. Hội LHPN tỉnh phấn đấu hoàn thành đại hội cấp huyện và các đơn vị trực thuộc trong quý III/2021.


- Kế hoạch chuẩn bị cho ĐHĐBPN cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như thế nào, thưa bà?


- Căn cứ Chỉ thị số 46 ngày 28-7-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo ĐHĐBPN các cấp tiến tới ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các văn bản chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức ĐHĐBPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức vào quý IV/2021. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tập trung chuẩn bị các văn kiện đại hội như: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, chuẩn bị Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên phụ nữ về dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XIII và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về đại hội, đồng thời phát động phong trào thi đua chào mừng ĐHĐBPN các cấp; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ để làm căn cứ xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026...


- Được biết, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua chào mừng ĐHĐBPN các cấp, xin bà cho biết nội dung cụ thể?


- Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng ĐHĐBPN các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XIII, vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Khánh Hòa đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”. Theo đó, Hội LHPN tỉnh thực hiện công trình thi đua “Thắp sáng tương lai”: Xây 50 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao 1.000 suất học bổng (mỗi suất từ 500.000 đồng trở lên) cho học sinh vượt khó học giỏi. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị đăng ký 1 công trình/phần việc thi đua phù hợp tình hình địa phương, đơn vị như: Trao phương tiện sinh kế, xây nhà Mái ấm tình thương, tặng học bổng, đỡ đầu cho trẻ em nghèo hiếu học, tặng sổ tiết kiệm cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, phát động các cơ sở hội, hội viên, phụ nữ hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai”. Cụ thể, mỗi cơ sở hội thực hiện một công trình cây xanh phù hợp đặc điểm từng địa phương, đơn vị; mỗi phụ nữ trồng một cây xanh tại gia đình, cơ quan, đơn vị. Qua đó phấn đấu đạt từ 20 triệu cây trở lên, góp phần thực hiện mục tiêu 1 tỷ cây xanh trong 5 năm theo sáng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thời gian thực hiện công trình từ tháng 2-2021 đến trước ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  


- Xin cảm ơn bà!


Minh Thiết (Thực hiện)