10:03, 14/03/2021

Dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Ngày 13-3, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, các cựu chiến binh, thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, người dân đến viếng, dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm).

Ngày 13-3, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các cựu chiến binh, thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, người dân đến viếng, dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm).

 

Các đại biểu thắp hương tại khu mộ gió.

Các đại biểu thắp hương tại khu mộ gió.

 

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ; dâng hương tại khu mộ gió. Tiếp đó, đoàn đã tham quan khu bảo tàng ngầm - nơi lưu giữ, trưng bày những di vật của các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma.


Được biết, những ngày qua, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã mở cửa đón hàng trăm lượt đoàn khách, nhân dân, đơn vị đến dâng hoa, thắp hương. Từ năm 2017 đến nay, đã có 2.350 đoàn với hơn 220.000 lượt người đến dâng hương và tham quan khu tưởng niệm.

 

Các đại biểu tham quan khu bảo tàng ngầm.

Các đại biểu tham quan khu bảo tàng ngầm.


. Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức lễ bàn giao tài sản Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cho LĐLĐ tỉnh quản lý, khai thác, vận hành.


Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, ngày 9-9-2019, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1418 về việc thành lập Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thuộc LĐLĐ tỉnh. Thực hiện quyết định trên, LĐLĐ tỉnh đã nhanh chóng hoàn thiện tổ chức bộ máy theo đề án được duyệt và ra mắt Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chính thức hoạt động vào ngày 1-1-2020. Ban quản lý đã thành lập một tổ cộng tác viên thuyết minh gồm 4 thành viên.


V.G - Phú Vinh