09:10, 18/10/2019

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 18-10, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Chiều 18-10, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).


Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động về Dự thảo Bộ luật Lao động. Đa số ý kiến đều góp ý về: thời gian làm thêm không quá 200 giờ/năm; tăng tiền lương, thu nhập, giảm giờ làm, nâng cao các quyền lợi cho người lao động; không nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động… Liên đoàn Lao động tỉnh kiến nghị, thời gian tới, các đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh cần thường xuyên tiếp xúc riêng đối với đội ngũ công nhân ở các khu công nghiệp; tăng cường hoạt động phổ biến pháp luật đến người lao động.


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Xuân Thân ghi nhận những ý kiến góp ý của Công đoàn tỉnh vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) để thảo luận, góp ý tại kỳ họp Quốc hội sắp đến.


V.G