08:03, 13/03/2021

Bệnh viện Quân y 87 cứu sống trường hợp có vết thương thấu tim, thấu phổi

Tối 12-3, nhờ kích hoạch kịp thời quy trình báo động đỏ, ê kíp y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 87 đã cứu sống trường hợp bị đa chấn thương, có vết thương thấu tim, thấu phổi.
 

Tối 12-3, nhờ kích hoạch kịp thời quy trình báo động đỏ, ê kíp y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 87 đã cứu sống trường hợp bị đa chấn thương, có vết thương thấu tim, thấu phổi.
 
Bệnh nhân Phạm Nghĩa T. (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) nhập Bệnh viện Quân y 87 tối 12-3, trong tình trạng vật vã, mạch nhanh, huyết áp tụt, cơ thể bị đa chấn thương, ngay vùng ngực trái có vết thương sâu khoảng 3 cm. Ngay khi tiếp nhận, nhận định đây là trường hợp nguy kịch, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ tử vong.  

 

Bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ bệnh nhân T.
Bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ bệnh nhân T.
 
Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động kịp thời 2 ê kíp mổ ngoại chấn thương chỉnh hình và ngoại tổng quát thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. 2 ê kíp  của bệnh viện đã tiến hành khâu vết thương ở tim, ở phổi, đồng thời xử lý và khâu nối mạch máu cổ tay trái. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh, mạch, huyết áp ổn định.
 
Bác sĩ Bùi Minh Đức – thành viên ê kíp cấp cứu bệnh nhân cho biết: “Khi mở lồng ngực, phát hiện vết thương cơ tim bị thủng dài khoảng 1,5cm, phổi thủng 1,5 cm, hơn 1,2 lít máu tràn trong lồng ngực. Trong quá trình mổ, do bệnh nhân bị mất máu nhiều, ê kíp mổ phải truyền gần 2 lít máu và huyết tương. Hiện nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục, khoảng 7-10 ngày có thể xuất viện”.
 
C.Đan