11:09, 14/09/2015

Cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng bệnh sốt xuất huyết

Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch hiện nay đang gặp khó khăn. Bác sĩ Trần Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết:

Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch hiện nay đang gặp khó khăn. Bác sĩ Trần Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết:


- Tính đến đầu tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn 1.750 ca bệnh SXH, có 1 ca tử vong. So với cùng kỳ 2014, số mắc bệnh tăng gấp 3 lần. Các lực lượng đã phát hiện và xử lý 123 ổ dịch tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Ngoại trừ TP. Cam Ranh, số ca mắc tại các huyện đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Tại huyện Diên Khánh, dịch bệnh bùng phát tại hai xã Diên Lộc và Diên Hòa từ tháng 5. Sau khi triển khai các biện pháp tích cực, dịch cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay, số ca mắc đang có xu hướng tăng. Tại TP. Nha Trang, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp. Cụ thể: đã ghi nhận 569 ca bệnh SXH, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ (năm 2014 có 246 ca), không có ca tử vong; phát hiện và xử lý 49 ổ dịch.


- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh SXH, ngành Y tế đã có giải pháp và gặp khó khăn gì không, thưa bác sĩ?


- Trước tình hình trên, Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch tại các địa phương có dịch; họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tuyến huyện, xã; triển khai các biện pháp xử lý dịch; hỗ trợ phun hóa chất; giám sát, tuyên truyền. Ngoài ra, Sở Y tế đã chỉ đạo cho các đơn vị điều trị thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị...


Tuy nhiên, hiện nay nhiều đơn vị đã sử dụng hết kinh phí phòng, chống SXH nguồn Trung ương và địa phương. Kinh phí cho hoạt động truyền thông phòng, chống dịch còn hạn chế. Chiến dịch diệt bọ gậy chưa được các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; chưa tham mưu chính quyền cơ sở trực tiếp kiểm tra kết quả xử lý bọ gậy để kịp thời động viên các hộ, cá nhân tích cực tham gia, chưa nhắc nhở các trường hợp không thực hiện hướng dẫn của nhân viên y tế. Các ban, ngành, đoàn thể chưa phối hợp chặt chẽ với cán bộ y tế để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Ngoài ra, nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm hướng dẫn giữ vệ sinh môi trường, chủ động diệt muỗi, bọ gậy tại gia đình, có hộ qua 5, 6 lần giám sát vẫn còn ổ bọ gậy...


- Thưa bác sĩ, để công tác phòng, chống dịch hiệu quả, ngành Y tế có kiến nghị gì?


- Tỉnh cần xem xét duyệt cấp kinh phí bổ sung phòng, chống SXH kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố để bảo đảm cho hoạt động phòng, chống dịch SXH từ nay đến cuối năm 2015. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết chiến dịch diệt bọ gậy; tham mưu chính quyền cơ sở trực tiếp kiểm tra kết quả xử lý bọ gậy. Các ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với cán bộ y tế để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh...


- Xin cảm ơn bác sĩ!


Thảo Ly (Thực hiện)