10:12, 27/12/2019

Học viện Hải quân: Thêm 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh

Từ ngày 24 đến 26/12,  Học viện Hải quân tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ khoa học quân sự bằng tiếng Anh cho các nghiên cứu sinh (NCS) Khoá 8 và Khoá 9. Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Học viện tới dự và chỉ đạo các phiên đánh giá.

Từ ngày 24 đến 26/12,  Học viện Hải quân tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ khoa học quân sự bằng tiếng Anh cho các nghiên cứu sinh (NCS) Khoá 8 và Khoá 9. Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Học viện tới dự và chỉ đạo các phiên đánh giá.

 

Giám đốc Học viện Hải quân (đứng giữa) chụp hình với các NCS Khóa 8, Khóa 9.
Giám đốc Học viện Hải quân (đứng giữa) chụp hình với các NCS Khóa 8, Khóa 9.

 

Các đề tài nghiên cứu, đưa ra bảo vệ đợt này thuộc chuyên ngành khoa học quân sự, gắn với những tính năng ưu việt của các trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, khí tài mới, hiện đại của Quân chủng Hải quân hiện nay; được các NCS dày công nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo và sự hỗ trợ đắc lực của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Các luận án được xây dựng và bảo vệ trước hội đồng bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Kết quả đánh giá luận án là cơ sở để Giám đốc Học viện công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh.

 

Quang cảnh buổi bảo vệ luận án.
Quang cảnh buổi bảo vệ luận án.

 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, khoa học, các Hội đồng đã hoàn thành nội dung, chương trình đánh giá luận án Tiến sĩ cho các NCS. Kết quả, cả 3 NCS: Đỗ Xuân Thịnh, Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Duẩn đều đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh, với 100% số phiếu tán thành.

 

Theo Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm; kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh cho các NCS Khoá 8, 9 năm nay tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực tổ chức đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Học viện Hải quân; bổ sung nguồn cán bộ, sĩ quan chất lượng cao - “vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, thành thạo về ngoại ngữ”, có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của quân đội, Quân chủng Hải quân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

 

THẾ ANH