10:08, 23/08/2022

Diên Khánh: 7 tháng, huy động hơn 28,8 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo

7 tháng năm 2022, huyện Diên Khánh đã huy động hơn 28,8 tỷ đồng để thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Trong đó, ngân sách tỉnh gần 24,3 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 4,5 tỷ đồng.

7 tháng năm 2022, huyện Diên Khánh đã huy động hơn 28,8 tỷ đồng để thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Trong đó, ngân sách tỉnh gần 24,3 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 4,5 tỷ đồng.


Từ nguồn vốn trên, các cấp, ngành và địa phương đã cấp 700 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo; 1.966 thẻ BHYT cho người cận nghèo; 922 thẻ BHYT cho các hộ dân sinh sống tại thôn Đá Mài (xã Diên Tân) và thôn Lỗ Gia (xã Suối Tiên); phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh đào tạo kỹ thuật trồng cây lương thực và thực phẩm cho 20 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tiền điện hơn 141 triệu đồng cho hộ nghèo. Ngoài ra, huyện còn vận động hỗ trợ 300 triệu đồng xây mới 6 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.


Tính đến cuối tháng 7, trên địa bàn huyện còn 426 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,08% so với dân số toàn huyện, giảm 1,01% so với đầu năm 2022.


Hoàng Ngân