10:01, 03/01/2022

Khánh Sơn: Xuất hiện tình trạng phá hoại rừng thông

Nhiều cây thông hàng chục năm tuổi ở rừng thông Sơn Bình - Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn) thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa đang bị các đối tượng ken gốc, khoan lỗ bơm chất độc vào thân khiến cây chết dần chết mòn; một số khác thì âm thầm trồng cây ăn quả giữa rừng thông để chiếm đất rừng...

Nhiều cây thông hàng chục năm tuổi ở rừng thông Sơn Bình - Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa đang bị các đối tượng ken gốc, khoan lỗ bơm chất độc vào thân khiến cây chết dần chết mòn; một số khác thì âm thầm trồng cây ăn quả giữa rừng thông để chiếm đất rừng. 
 
Nhiều cây thông bị ken gốc, bơm chất độc 
 
Ngày 25-10-2021, qua kiểm tra khu vực rừng thông 3 lá tại khoảnh 1, tiểu khu 282 (xã Sơn Hiệp), lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Trạm Bảo vệ rừng Sơn Bình (Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa) phát hiện 15 cây thông cạnh rẫy bà Lê Thị Cẩm Viên (xã Sơn Hiệp) đã bị ken gốc. Cách đó không xa, cạnh rẫy của bà Lê Thị Thu Thanh (xã Sơn Hiệp) có thêm 5 cây thông khác bị “bức tử” theo cách tương tự. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại khu vực giáp rẫy ông Cao Xung (xã Sơn Bình) có 15 cây thông bị ken gốc và khu vực giáp rẫy các ông Trần Văn Kiên, Đặng Văn Hào (xã Sơn Hiệp) có thêm 52 cây thông 3 lá khác cũng bị ken gốc. 

 

1
Cây thông bị khoan lỗ, bơm chất độc.
 
 
Không chỉ ken gốc, các đối tượng còn khoan vào thân cây, dùng bơm tiêm chất độc vào để cây chết dần. Cụ thể, ngày 5-11-2021, tại khoảnh 2, tiểu khu 281 (xã Sơn Bình), lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực giáp rẫy của ông Nguyễn Hồng Ánh (cư trú phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) có 13 cây thông, tại khu vực giáp rẫy của ông Nguyễn Hồng Quý (cư trú phường Cam Nghĩa) có 36 cây thông bị phá hoại. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ rừng tại đây còn phát hiện 24 cây thông bị cưa gốc ở khu vực giáp rẫy keo của ông Đào Văn Yến (xã Sơn Bình).    
 
Ông Phan Văn Phương - Trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Bình cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã phát hiện 7 vụ việc, với 160 cây thông trồng từ các năm 1994, 1997, 1998, 2000 bị “bức tử”, chủ yếu cạnh các vườn cây ăn trái, rẫy keo của người dân địa phương. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện các trường hợp trồng trộm cây sầu riêng vào các khu vực đất trống giữa rừng thông. Qua làm việc, chỉ có 1 trường hợp thừa nhận hành vi vi phạm. Chúng tôi đã báo cáo, chuyển hồ sơ các vụ việc đến Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn, UBND các xã: Sơn Bình, Sơn Hiệp để phối hợp điều tra xử lý”.
 
Cần xử lý nghiêm 
 
Theo nhận định của nhiều người, nguyên nhân của tình trạng nói trên chủ yếu là để lấy đất canh tác, theo kiểu “vệt dầu loang”, mỗi cây thông bị chết sẽ được thay thế bởi cây sầu riêng, cây ăn quả khác nếu lực lượng chức năng không phát hiện kịp thời. Ngoài ra, thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện diễn ra khá nóng, nguyên nhân xuất phát từ giá đất vườn, đất rẫy tăng cao, nhất là sau mỗi vụ trái cây bội thu. Nhu cầu đất trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện rất lớn, trong khi ở địa phương này diện tích đất chủ yếu là đất lâm nghiệp, thuộc lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa. 

 

1
Những cây thông cạnh vườn sầu riêng đã bị chết.
 
 
Ông Trần Tấn Chóng - Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp xác nhận về nguyên nhân của tình trạng ken, bơm thuốc vào cây thông trên địa bàn thời gian qua. Ông cho biết, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định về bảo vệ rừng. Đối với những vụ việc cụ thể mà Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa chuyển hồ sơ đến, địa phương đã giao Công an xã tiến hành điều tra, xác minh cụ thể để có biện pháp xử lý nghiêm. 
 
Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, với những diễn biến phức tạp của các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhất là lấn chiếm đất rừng trong lâm phận, trong đó có địa bàn huyện Khánh Sơn, đơn vị đã kiện toàn, tăng cường lực lượng để tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc, thiệt hại về rừng, đất lâm nghiệp. Đơn vị kiến nghị lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương ở Khánh Sơn tiếp tục phối hợp tốt với đơn vị chủ rừng trong công tác quản lý bảo vệ các diện tích rừng thông, diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn, nhất là tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc đã được phát hiện, lập hồ sơ; phối hợp tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cưa, hạ thông trồng, lấn chiếm đất rừng cũng như đình chỉ các hoạt động đang vi phạm trên đất rừng thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa. 
 
 HẢI LĂNG