05:12, 17/12/2020

140 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại hầm đường bộ Đèo Cả

Chiều 17-12, Xí nghiệp quản lý, vận hành hầm đường bộ Đèo Cả (Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại hầm Đèo Cả. 140 người cùng hàng chục phương tiện thuộc các đơn vị liên quan tham gia buổi diễn tập. 

Chiều 17-12, Xí nghiệp quản lý, vận hành hầm đường bộ Đèo Cả (Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại hầm Đèo Cả. 140 người cùng hàng chục phương tiện thuộc các đơn vị liên quan tham gia buổi diễn tập. 

 

 

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập lửa trong tình huống giả định
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập lửa trong tình huống giả định
 
Tình huống giả định, lúc 15 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe bán tải lưu thông theo hướng Bắc - Nam trong hầm Tây Đèo Cả, đến lý trình Km 6+660 (cách cửa hầm phía Nam 1.280 mét, cách cửa phía Bắc 2.845 mét) thì gặp sự cố, phải dừng lại đột ngột. Cùng lúc, xe tải có trọng tải 5 tấn, biển kiểm soát tỉnh Bình Định chở vải đang lưu thông cùng chiều, không giữ khoảng cách an toàn đã va vào xe bán tải gây chập điện trong cabin dẫn đến hỏa hoạn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe tải, nhiệt lượng đám cháy tăng dần, sinh ra nhiều khói.

 

Giải cứu tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin
Giải cứu tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin
 
Trên xe tải bị hỏa hoạn có 1 lái xe và 1 phụ xe. Sự cố cháy làm giao thông qua hầm Tây Đèo Cả tắc nghẽn hoàn toàn, thời gian tắc nghẽn dài phải điều tiết phương tiện đi theo đường khác. Vụ cháy đã làm 2 người trên xe tải bị thương và nhiều người mắc kẹt cần lực lượng cứu nạn và cứu hộ khẩn cấp. Ngay sau khi phát hiện sự cố, đơn vị quản lý hầm Đèo Cả nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện kịp thời ứng cứu, đưa người bị thương đi chữa trị, đồng thời nỗ lực dập lửa, kéo các phương tiện đang mắc kẹt ở khu vực xảy ra cháy. 30 phút sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, hiện trường được giải tỏa, các phương tiện có thể lưu thông trở lại bình thường. 
 
Theo Xí nghiệp quản lý, vận hành hầm đường bộ Đèo Cả, qua hơn 3 năm vận hành hầm, trong số hơn 6,7 triệu lượt xe khi lưu thông qua hầm đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy, công tác diễn tập, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ luôn được đơn vị ưu tiên hàng đầu và được tổ chức thường xuyên.
 
Thành Long