06:10, 27/10/2020

Cam Lâm triển khai phòng, chống bão số 9

Ngay từ chiều 26-10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cam Lâm đã họp khẩn trương triển khai Công điện 09 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sáng 27-10, huyện tiếp tục triển khai Công điện 10 của UBND tỉnh về tập trung ứng phó bão số 9 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

 

Ngay từ chiều 26-10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cam Lâm đã họp khẩn trương triển khai Công điện 09 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sáng 27-10, huyện tiếp tục triển khai Công điện 10 của UBND tỉnh về tập trung ứng phó bão số 9 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, huyện Cam Lâm chỉ đạo các xã, thị trấn theo dõi và thông báo diễn biến, bão lũ đến người dân để chủ động phòng tránh; rà soát lại phương án phòng chống thiên tai để có kế hoạch đối phó kịp thời. Đặc biệt, lưu ý kêu gọi tàu thuyền vào bờ và kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại khu vực đầm Thủy Triều; kiểm tra công tác sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở; chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát các hồ chứa, đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

 

Vận động người dân trên lồng bè vào bờ
Vận động người dân trên lồng bè vào bờ

 

Qua rà soát, toàn huyện có 379 phương tiện thủy (26 phương tiện dưới 20CV; 353 phương tiện trên 20CV); 25 điểm xung yếu với 388 hộ, 1.665 nhân khẩu cần sơ tán khẩn cấp khi bão lũ xảy ra. Ngoài ra, toàn huyện có 32 bè với 229 lồng nuôi, tập trung tại 86 khu vực trên đầm Thủy Triều thuộc 4 xã, thị trấn là Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc và Cam Đức.

 

    V.L