02:03, 06/03/2020

Dùng máy bay trực thăng đưa 2 ngư dân bị nạn ở Trường Sa vào đất liền chữa trị

Sáng 6-3, Binh đoàn 18 đã điều động máy bay trực thăng EC225 mang số hiệu 8618 cùng đoàn công tác ra đảo Song Tử Tây và đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đưa 2 ngư dân gặp nạn khi lao động trên biển về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục chữa trị.

Sáng 6-3, Binh đoàn 18 đã điều động máy bay trực thăng EC225 mang số hiệu 8618 cùng đoàn công tác ra đảo Song Tử Tây và đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đưa 2 ngư dân gặp nạn khi lao động trên biển về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục chữa trị.

 

Chuyển các bệnh nhân lên máy bay để đưa vào đất liền.
Chuyển các bệnh nhân lên máy bay để đưa vào đất liền.


2 ngư dân bị nạn là ông Nguyễn Tẩn (53 tuổi, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi; lao động trên tàu cá QNg 90969 TS) và anh Huỳnh Tấn Vinh (37 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi; lao động trên tàu cá QNg 95821 TS).

Trước đó khoảng 3 giờ ngày 4-3, kết thúc ca lặn kéo dài 1 giờ ở độ sâu khoảng 30 mét, lên khỏi mặt nước, ông Tẩn bắt đầu có triệu chứng đau nhức chân phải, khó thở rồi bất lực vận động chân phải, bí tiểu. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, ông Tẩn được bạn thuyền đưa vào đảo Song Tử Tây cấp cứu và điều trị bước đầu.

Cũng trong sáng 4-3, ngư dân Huỳnh Tấn Vinh khi đang làm việc trên tàu, thì bị té ngã đập mạng sườn phải, thành ngực phải vào thành tàu. Đến 7 giờ ngày 5-3, anh được bạn thuyền đưa vào đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng mạng sườn phải, thành ngực phải, buồn nôn, tiểu ra máu… Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều tàu 633 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955 đưa bệnh nhân Vinh đến Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa để đảm bảo điều kiện cứu chữa tốt hơn.

Đến 10 giờ 30 ngày 6-3, máy bay trực thăng EC225 số hiệu 8618 đã hạ cánh an toàn trên đất liền, kịp thời đưa 2 ngư dân về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục chữa trị.

THẾ ANH