09:12, 23/12/2019

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Phát triển cả về lượng và chất

Năm 2019 sắp đi qua với nhiều dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc có những bước phát triển vững chắc. Năm mới Canh Tý 2020 đang đến gần, cùng nhìn lại thành quả 1 năm qua của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa. 
 

Năm 2019 sắp đi qua với nhiều dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có những bước phát triển vững chắc. Năm mới Canh Tý 2020 đang đến gần, cùng nhìn lại thành quả 1 năm qua của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa. 
 
 
Mô hình Tuần tra nhân dân ở xã miền núi Khánh Thành.
Mô hình Tuần tra nhân dân ở xã miền núi Khánh Thành.
 
Năm 2019, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa đánh dấu sự quan tâm đầu tư phát triển cả về lượng lẫn về chất. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, phong trào đã để lại những dấu ấn rõ nét. Từ hình ảnh những cán bộ phong trào luôn gần gũi, gắn bó với dân, sâu sát dân, thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), nhiều tấm gương trèo đèo lội suối đến với bản làng vùng cao để làm công tác vận động đồng bào. Đến khí thế nhân dân “một nhà có trộm cả làng vây bắt” đã tạo cho phong trào sức sống mãnh liệt, từng bước trở thành ngày hội của toàn dân.
 
Các lực lượng nòng cốt ở cơ sở cũng đang được quan tâm huấn luyện, đào tạo về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, trang bị phương tiện nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, thanh niên xung kích an ninh… ngày đêm có mặt ở khắp địa bàn dân cư, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi dân yêu cầu. Thông qua nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân…, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã lôi cuốn được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Đó là những đội viên xe thồ dũng cảm, mưu trí tấn công tội phạm cướp, cướp giật ở thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh); những người phụ nữ phát huy vai trò người bà, người mẹ không quản ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” ở phường Cam Lộc (TP. Cam Ranh); hay những cựu chiến binh dũng cảm trong chiến tranh, tận tụy giữa đời thường “Thắp sáng niềm tin” hoàn lương cho các cháu thanh, thiếu niên phạm pháp ở phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang); những người nông dân xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa) mỗi khi nghe tiếng kẻng báo động dân phòng, họ đoàn kết tham gia tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. 
 
Năm 2019, toàn tỉnh có 264 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Trong đó, ghi nhận sự phát triển nhanh của mô hình Camera an ninh (46 mô hình) - mô hình thể hiện sức sáng tạo và sự chung tay ủng hộ, đóng góp của nhân dân. Năm 2019, còn đánh dấu sự phát triển rộng rãi, đúng nghĩa của phong trào cách mạng toàn dân, thể hiện qua kế hoạch “Phát động toàn dân chủ động tham gia phòng, chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn toàn tỉnh” tiếp tục duy trì sang năm thứ 7, mang lại nhiều hiệu quả rất thiết thực. 
 
Năm cũ sắp qua, trong không khí hồ hởi đón mùa xuân mới, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh cần có luồng sinh khí mới. Hơn hết, cần xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là lâu dài. Trong đó, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được coi là phương châm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
 
MINH HẠNH