01:12, 12/12/2020

Vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Thanh Niên: Kịch tính nhóm B "tử thần"

Chiều 11-12, vòng chung kết U21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 24 tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn lượt trận đầu tiên nhóm B, nhóm đấu được coi là tử thần giải năm nay giữa các đội Sông Lam Nghệ An, Phố Hiến, Viettel và Long An.
 

Chiều 11-12, vòng chung kết U21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 24 tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn lượt trận đầu tiên nhóm B, nhóm đấu được coi là tử thần giải năm nay giữa các đội Sông Lam Nghệ An, Phố Hiến, Viettel và Long An.

 

Trận đấu giữa U21 Phố Hiến (áo xanh) và U21 Sông Lam Nghệ An (áo vàng)
Trận đấu giữa U21 Phố Hiến (áo xanh) và U21 Sông Lam Nghệ An (áo vàng)
    
 
Ở trận đấu đầu tiên cuộc đối đầu giữa U21 Sông Lam Nghệ An và Phố Hiến đã diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Ngay hiệp 1, cầu thủ hai đội đều nhập cuộc rất quyết tâm và tạo ra nhiều uy hiếp đến khung thành của đối phương; tuy vậy, hầu hết cú dứt điểm của cầu thủ đôi bên thiếu đi chút chính xác. Trước khi hiệp 1 trận đấu khép lại, cầu thủ Võ Nguyên Hoàng bên phía Phố Hiến đã tận dụng tốt sự lơ là của đối phương, ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Hai đội ra sân nghỉ giữa trận với lợi thế dẫn trước 1-0 giành cho đội Phố Hiến. 
 
 
Sang hiệp 2, vẫn là thế trận giằng co giữa cầu thủ hai đội. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chủ động chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa; trong khi đó, ở chiều ngược lại, Phố Hiến giảm nhịp trận đầu và chờ cơ hội sơ hở của đối thủ. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, U21 Sông Lam Nghệ An cũng đã có bàn gỡ hòa do công của cầu thủ Nguyễn Văn Việt và đây cũng là bàn thắng cuối cùng trận đấu. Như vậy, sau trận đầu tiên, cả Sông Lam Nghệ An và Phố Hiến đều có được 1 điểm, đây là kết quả chấp nhận được khi mà cuộc chiến tranh vé vào bán kết bảng đấu này không hề đơn giản.

 

Các cầu thủ U21 Viettel ăn mừng chiến thắng.
Các cầu thủ U21 Viettel ăn mừng chiến thắng.
    
 
Ở trận đấu tiếp theo giữa U21 Viettel gặp Long An cũng diễn ra kịch tính, hấp dẫn không kém. Tuy vậy, U21 Viettel với đội hình nhiều cầu thủ chất lượng chơi lấn lướt hơn so với đối phương. Và không phải đợi lâu, phút 15 hiệp 1, Trương Tiến Anh đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo lính. Sau bàn thua , U21 Long An dâng cao tấn công và họ cũng đã có bàn gỡ hòa phút 32, hiệp 1 của cầu thủ Cù Nguyên Khánh. Thế nhưng, niềm vui của U21 Long An không được lâu. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Nhâm Mạnh Dũng đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 và cũng chính cầu thủ này đã ghi bàn thắng thứ 2, nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội bóng Viettel. Với kết quả này, U21 Viettel tạm dẫn đầu nhóm B với 3 điểm, hai đội Phố Hiến và Sông Lam Nghệ An lần lượt chia nhau vị trí tiếp theo, đội U21 Long An tạm xếp cuối.
 
 
Chiều 12-12, Vòng chung kết U21 sẽ tiếp tục với lượt trận thứ 2 bảng A. Cụ thể lúc 15 giờ là cuộc đối đầu giữa U21 Nam Định và Công an Nhân dân; lúc 17 giờ 30 là cuộc đối đầu giữa U21 chủ nhà Khánh Hòa gặp Đồng Tháp. Các trận đấu này mở cửa tự do đón khán giả đến xem và cổ vũ, song ban tổ chức yêu cầu khán giả đến xem thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và ngồi cách giãn tối thiểu 1 m.
An Nhiên