10:05, 31/05/2020

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) chính thức ra mắt

Chiều 30-5 đã diễn ra Đại hội thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Chiều 30-5 đã diễn ra Đại hội thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trong lễ thành lập với sự góp mặt của hơn 100 đại biểu, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 ủy viên, trong đó ông Ngô Đức Quỳnh - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ Tàu Biển Đông làm Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 
Ở Việt Nam, trên thực tế, từ nhiều năm nay, đã có nhiều người yêu thích MMA tham gia tập luyện, thi đấu giao lưu quốc tế MMA tạo thành phong trào phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê hiện nay cả nước có hơn 50 CLB MMA, nổi bật như Dragon MMA Hà Nội, Saigon Sport Club với cơ sở vật chất hiện đại và số lượng người tập đông đảo lên tới 5.000 người.

 

 
Ngoài một số võ sĩ Việt kiều tiêu biểu như Cung Lê (Vô địch Strike Force), Martin Nguyên (Vô địch 2 hạng cân của One Championships), Ben Nguyễn (UFC), có những gương mặt trong nước đã thành danh, tiêu biểu như võ sĩ xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng các tay đấm hạng lông châu Á Trần Quang Lộc.
 
Tuy nhiên, với những rào cản lớn, đặc biệt về mặt pháp lý và tổ chức đã làm cho các hoạt động liên quan đến MMA còn gặp nhiều khó khăn. Chính điều này đã thôi thúc sự ra đời của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện là Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam.
 
 Ngày 26-4-2019, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Vận động thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam gồm 13 thành viên đã được công nhận. Qua gần một năm nỗ lực, Ban Vận động đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động trên 200 cá nhân, 10 tổ chức với đầy đủ các thành phần trên địa bàn cả nước tự nguyện tham gia Liên đoàn. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, đến ngày 22-1-2020, Bộ Nội vụ đã chính thức ra quyết định cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam.

 

 
Đại hội thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam được tổ chức đã đánh dấu một cột mốc lịch sử phát triển của bộ môn Võ thuật tổng hợp tại Việt Nam, hướng tới chuẩn hóa tổ chức, hệ thống luật lệ thi đấu, đẳng cấp, các kỹ thuật chuyên môn, đưa MMA Việt Nam hội nhập sâu rộng với MMA quốc tế. 
 
 Đại hội đã thống nhất phương hướng phát triển cùng các mục tiêu lớn của nhiệm kỳ đầu tiên. Các nhiệm vụ vừa mang tính trước mắt vừa mang tính bền vững, gồm: tổ chức và xây dựng cơ chế hoạt động hiệu quả; phát triển công tác chuyên môn và phong trào; tổ chức thi đấu quốc gia và quốc tế; đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực và các công tác khác.
 
Cụ thể, Liên đoàn sẽ sớm hình thành một số trung tâm đào tạo và thi đấu MMA tại các địa bàn trọng điểm, vận động đưa MMA vào chương trình trường học ở một số địa phương, phối hợp tổ chức giải quốc tế tại Việt Nam, liên kết đào tạo, tập huấn võ sĩ với các cường quốc MMA thế giới. Đặc biệt, Liên đoàn cũng xác định việc phối hợp phát triển MMA tại các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí tập trung…
 
Theo Chủ tịch Ngô Đức Quỳnh, Liên đoàn huy động tối đa những nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thúc đẩy phong trào phát triển ngày một mạnh mẽ, nâng cao sức khỏe đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu tập luyện, giải trí của các tầng lớp nhân dân trong xã hội; nâng cao vị thế thành tích của nền Võ thuật Việt Nam nói chung và môn Võ thuật tổng hợp Việt Nam nói riêng trong các đấu trường khu vực, châu lục và trên thế giới, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại quốc gia.
 
 
Theo thethaovietnam.vn