Góc ảnh
04:11, 30/11/2020

Diên Khánh lập nhiều chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập sâu

Từ chiều tối ngày 28-11, trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) bắt đầu có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa lớn nhất trưa 29-11 trung bình khoảng từ 100-170mm

Từ chiều tối ngày 28-11, trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) bắt đầu có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa lớn nhất trưa 29-11 trung bình khoảng từ 100-170mm; trong 24 giờ cùng với lượng nước từ đầu nguồn đổ về và điều tiết nước của các hồ trên địa bàn huyện dẫn đến ngập tại các xã: Diên Phú, Diên Điền, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Suối Hiệp, Bình Lộc. Trong đó có những vùng ngập sâu từ 1m đến 2m.
 
Ban Chỉ huy Phòng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT & TKCN) huyện đã bố trí các ca trực 24/24h, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để triển khai công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời. Đồng thời đối với các tuyến đường giao thông, đập tràn bị ngập sâu, BCH PCTT & TKCN huyện chỉ đạo các địa phương bố trí các tổ chốt chặn không cho người dân qua lại nhằm tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.
 
 
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận:
 
 
 

 

Cánh đồng xã Diên Bình ngập sâu.
Những cánh đồng ở xã Diên Bình ngập nước

 

 
Cánh đồng tại xã Diên Thạnh, huyên Diên Khánh ngập sâu.
Cánh đồng tại xã Diên Thạnh bị ngập sâu.
 

 

Một nhà dân tại xã Diên Toàn bị ngập.
Một nhà dân tại xã Diên Toàn bị ngập.
 

 

Một nhà dân tại xã Diên Thạnh bị ngập sâu.
Nhà dân tại xã Diên Thạnh bị ngập sâu.
 

 

Một tuyến đường tại thôn Hội Xương, xã Suối Hiệp bị ngập sâu.
Một tuyến đường tại thôn Hội Xương, xã Suối Hiệp bị ngập sâu.
 
 
 

 

Chốt chặn người dân về xã Diên Bình
Chốt chặn ở xã Diên Bình

 

 
 
Một tổ chốt chặn tại xã Diên Thạnh
Tổ chốt chặn tại xã Diên Thạnh
 
 
 
 
 
Căn dây cảnh báo người dân không lưu thông qua đoạn đường bị ngập sâu tại xã Suối Hiệp.
Căng dây cảnh báo người dân không lưu thông qua đoạn đường bị ngập sâu tại xã Suối Hiệp.
 
 
 
Tuần tra tại tuyến đường bị ngập sâu.
Tuần tra tại tuyến đường bị ngập sâu.
 

M.P