Góc ảnh
04:11, 29/11/2020

Người dân liều mình bắt cá dưới hồ Đá Bàn đang xả lũ

Mưa lớn suốt hai ngày qua khiến mực nước hồ chứa nước Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) dâng cao và hồ bắt đầu xả lũ từ chiều 28-11. Bất chấp nguy hiểm từ sáng 29-11, hàng chục người dân đã đưa thuyền, ghe và dụng cụ lao xuống dòng nước lũ để bắt cá từ hồ. 
 

Mưa lớn suốt hai ngày qua khiến mực nước hồ chứa nước Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) dâng cao và hồ bắt đầu xả lũ từ chiều 28-11. Bất chấp nguy hiểm từ sáng 29-11, hàng chục người dân đã đưa thuyền, ghe và dụng cụ lao xuống dòng nước lũ để bắt cá từ hồ. 

 

Người dân bơi bắt cá giữa dòng hồ Đá Bàn xả lũ chiều 29-11
Người dân bơi bắt cá giữa dòng hồ Đá Bàn xả lũ chiều 29-11
 
Theo ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa Online, chiều 29-11, người dân tụ tập rất đông trên bờ ở khu vực hồ Đá Bàn để chứng kiến cảnh bắt cá. Dưới dòng nước hồ đang xả lũ, nhiều người dân bơi giữa dòng nước, leo lên cành cây hay cầm vợt đứng đợi sẵn trên cầu để bắt cá.

 

Người dân leo lên cành cây giữa dòng nước lũ để đợi bắt cá
Người dân leo lên cành cây giữa dòng nước lũ để đợi bắt cá
 
Người dân ở đây cho biết, việc bắt cá diễn ra từ sáng sớm nay khi hồ Đá Bàn xả lũ. Dòng nước xả mạnh nên cá vừa lọt xuống đã đập vào bê tông nên phần lớn bị chết và trôi theo dòng nước. Người dân đem thuyền, bơi giữa dòng đợi sẵn phía dưới để vớt cá.
 
Cá chủ yếu được vớt lên là cá mè, được người dân đem về nhà hoặc đem bán ngay trên bờ với giá 70.000 đồng – 80.000 đồng/ con.

 

Một người dân bơi giữa dòng nước để bắt cá
Một người dân bơi giữa dòng nước để bắt cá
 
Trao đổi với phóng viên chiều 29-11, ông Đào Trung Hải – Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn cho biết, hồ Đá Bàn xả lũ bắt đầu từ chiều 28-11 với lưu lượng nhỏ khoảng 98 m3/s. Đây là khu vực nguy hiểm, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Ninh Sơn đã cắm biển cảnh báo người dân không vào khu vực này. 

 

Cá được người dân bơi vớt đưa lên bờ
Cá được người dân vớt đưa lên bờ
 

 

Cá được bắt lên bờ
Cá được cho vào rọ chở về

 

 

 

 

 

Người dân đưa cá về sau khi bắt lên từ hồ Đá Bàn
Người dân đưa cá về sau khi bắt lên từ hồ Đá Bàn

 

 

Bên ngoài khu vực hồ Đá Bàn đã có biển cấm nhưng người dân vẫn vào
Bên ngoài khu vực hồ Đá Bàn đã có biển cấm nhưng người dân vẫn vào bắt cá

 

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh – Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hoà cho biết, sau khi nắm thông tin đã trực tiếp đi kiểm tra tại khu vực hồ chứa nước trên địa bàn, đặc biệt hồ Đá Bàn, lực lượng chức năng yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm này, không bắt cá tại đây để đảm bảo an toàn.
 
 
THÁI THỊNH