10:12, 23/12/2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các ông: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các ông: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa


Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, toàn ngành tuyên giáo đã chủ động, đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác lịch sử Đảng; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch …


Thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt; tập trung triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công nêu trong Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị…


. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị toàn quốc của Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Thọ chủ trì.


Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 16 ngày 14-2-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước của các tầng lớp nhân dân…


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có bài phát biểu tham luận với chủ đề: Những vấn đề đáng chú ý về công tác tuyên truyền biển, đảo của tỉnh Khánh Hòa năm 2021, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Năm 2022, tỉnh tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, các luận điệu xuyên tạc, chống phá đảng…


ĐÌNH LÂM - N.T