10:12, 23/12/2021

Sơ kết 3 năm thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20

Sáng 23-12,  tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Sáng 23-12,  tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.


3 năm qua (2018-2020), việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, toàn diện. Nhờ đó, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng đã có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, đội ngũ cán bộ của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu, biên soạn trên 70 cuốn sách chuyên khảo, gần 500 bài viết đăng trên các tạp chí, kỷ yếu. Cả nước có 2.526 công trình đã hoàn thành và xuất bản; trong đó 128 công trình cấp tỉnh, 358 công trình lịch sử ban, ngành, đoàn thể, 279 công trình cấp huyện và 1.761 công trình cấp xã, phường…


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các địa phương có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Lịch sử Đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Viện Lịch sử Đảng trong công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng…


XUÂN THÀNH