04:01, 29/01/2021

Tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Chiều 29-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Chiều 29-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Đinh Văn Thiệu trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Ông Đinh Văn Thiệu trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Năm 2020, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Trao tặng hơn 2.200 suất hỗ trợ với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng cho công nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; vận động cấp phát 32 tấn gạo cho gần 10.770 lượt công nhân; tư vấn pháp luật cho hơn 510 lượt người lao động về chế độ nghỉ việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… Bên cạnh đó, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 32 nhà mái ấm cho đoàn viên nghèo với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; vận động 24 đơn vị ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, qua đó có hơn 2.000 đoàn viên được thụ hưởng với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng/năm; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ đình công, tranh chấp lao động…

 

Ông Bùi Thanh Bình – Chủ tịch diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể.
Ông Bùi Thanh Bình – Chủ tịch diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể.

 

 

Và tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu biểu dương những kết quả mà Công đoàn tỉnh đạt được, góp phần vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020. Ông đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai; chủ động nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động, quan hệ lao động để có kế hoạch giải quyết hợp lý; phối hợp với các doanh nghiệp đảm bảo việc làm, thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động…

 

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể và tặng bằng khen cho 15 tập thể, 27 cá nhân. Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 20 tập thể, tặng danh hiệu lao động xuất sắc cho 17 tập thể và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 18 cá nhân.

 

VĂN GIANG