09:08, 31/08/2020

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 31-8, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm, tặng quà các gia đình cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn TP. Nha Trang...

. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 31-8, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm, tặng quà các gia đình cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn TP. Nha Trang, gồm: gia đình ông Phạm Phổ Thông - nguyên Phó Trưởng ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy và bà Phạm Thị Xuyến - nguyên Phó Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh (phường Lộc Thọ); ông Bùi Trung Thành (phường Lộc Thọ) và bà Cao Thị Dưỡng (phường Phước Tiến) - người hoạt động cách mạng.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn thăm hỏi và tặng quà cho bà Phạm Thị Xuyến.

Ông Nguyễn Khắc Toàn thăm hỏi và tặng quà cho bà Phạm Thị Xuyến.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Toàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các cán bộ lão thành cho sự nghiệp cách mạng. Ông mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, học tập, đóng góp cho quê hương.


. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 31-8, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm, tặng quà một số cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn TP. Nha Trang gồm bà Nguyễn Thị Như Tặng (phường Phước Hòa); ông Phạm Minh Hùng  (phường Phước Long).

 

Ông Trần Ngọc Thanh thăm hỏi, tăng quà cho bà Nguyễn Thị Như Tặng
Ông Trần Ngọc Thanh thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Như Tặng


Tại các gia đình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Ngọc Thanh thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các cụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.


. Cùng ngày, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi thăm, tặng quà 3 cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn TP. Nha Trang gồm các ông: Võ Hoàn Sơn (số 68 đường Lê Đại Hành, phường Tân Lập); Ngô Long (số 56/5 đường Phương Sài, phường Phương Sài); Trần Văn Tha (tổ 2 Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp).

Ông Nguyễn Đắc Tài đã chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến của các cán bộ tiền khởi nghĩa. Ông mong muốn gia đình, người thân của các cán bộ tiền khởi nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để tích cực học tập, lao động, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.


N.D - K.H - N.T