06:04, 20/04/2020

Không để dịch bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào tỉnh Khánh Hòa

Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với các thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vào chiều 20-4.
 

 

Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với các thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vào chiều 20-4.
 
Theo Sở Y tế hiện nay, tỉnh Khánh Hòa còn theo dõi, cách ly 9 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp đang chờ kết quả. Ngành Y tế đã phối hợp với các đơn vị triển khai 5 trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 xây dựng kế hoạch tiếp đón 1.220 công dân ở các nước trở về. Tại các địa phương, người dân chấp hành tương đối tốt các quy định Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội; tuy nhiên hiện nay quy định về xử phạt trong phòng, chống dịch bệnh thì cấp xã, phường chỉ có thể phạt người không đeo khẩu trang nên cấp cơ sở gặp khó trong việc xử phạt để răn đe; một số người nước ngoài không chịu hợp tác trong trong chống dịch…
 
Tại cuộc họp, các địa phương kiến nghị, sau khi hết thời gian giãn cách xã hội (ngày 22-4), UBND tỉnh nên xem xét thời điểm cho học sinh cấp THCS và THPH đi học lại; vẫn duy trì việc cấm tắm biển; tiếp tục kéo dài hoạt động các trạm liên ngành kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đến 30-4; cho các hàng quán bán trở lại nhưng vẫn khống chế lượng người theo Chỉ thị 15…
 
 
Dự kiến tỉnh Khánh Hoà sẽ đón 1.220 công dân ở các nước trở về để đưa đi cách ly
Dự kiến tỉnh Khánh Hòa sẽ đón 1.220 công dân ở các nước trở về để đưa đi cách ly
 
 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội; kiểm soát chặt các cửa khẩu, cửa ngõ vào tỉnh Khánh Hòa, từng khu vực, hộ gia đình với mục tiêu không để dịch bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào tỉnh. Tỉnh Khánh Hoà vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành có nguy cơ cao, tuy nhiên hiện nay đã xuất hiện tâm lý chủ quan ở một số người dân, do đó, các địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Sau ngày 22-4, vẫn tiếp tục cấm tắm biển, cấm các hàng quán bán ăn tại chỗ cho đến hết tháng 4. Sau 30-4, các cấp ngành, địa phương đánh giá lại tình hình dịch bệnh, tham mưu cho UBND tỉnh có hướng tháo gỡ dần các quy định về giãn cách xã hội phù hợp; phối hợp với ngành giáo dục – đào tạo đề xuất thời gian đi học ở các cấp học. Ngành Y tế rà soát lại việc mua sắm trang thiết bị chống dịch theo nguyên tắc cần thiết, đúng nhu cầu, hiệu quả sử dụng cao, giá cả phù hợp; phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, địa phương hướng dẫn người dân tiếp tục khai báo y tế điện tử. Sở Ngoại vụ, công an và các địa phương có hướng giải quyết cho những người nước ngoài đang lang thang cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính làm việc với Công ty xổ số kiến thiết tham mưu UBND tỉnh phương thức hỗ trợ cho những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Ngành công an đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự…
 
C.Đan