09:09, 24/09/2018

Giao ban quý III khối Nội chính

Sáng 24-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp giao ban quý III các cơ quan khối Nội chính. Cùng dự họp có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Sáng 24-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp giao ban quý III các cơ quan khối Nội chính. Cùng dự họp có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


9 tháng qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; tình hình phạm pháp hình sự giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2017; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, không để phát sinh điểm nóng. Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm.


Tuy nhiên, số vụ cháy xảy ra trên địa bàn vẫn tăng cao (tăng 12 vụ). Tình hình khai thác khoáng sản, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt tình trạng phá rừng vẫn diễn ra. Một số vụ khiếu kiện đông người chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa chuyên sâu theo từng đối tượng. Một số vụ án tham nhũng còn kéo dài, trả hồ sơ nhiều lần…


Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, các cơ quan cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường công tác tiếp, đối thoại với công dân, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri. Đồng thời, tập trung rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát trong 2 năm 2017, 2018; tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp. Bộ phận tổ chức thường xuyên theo dõi việc sắp xếp bộ máy các cơ quan, bảo đảm đúng quy định...


N.V