10:06, 06/06/2022

Bệnh đậu mùa khỉ đang ở tình trạng báo động

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5-6 công bố có tổng cộng 780 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận từ 27 quốc gia không có dịch bệnh. Tuy không thực sự là một "làn sóng dịch bệnh" nhưng WHO cho rằng việc lây lan bệnh đậu mùa khỉ đang ở tình trạng báo động.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5-6 công bố có tổng cộng 780 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận từ 27 quốc gia không có dịch bệnh. Tuy không thực sự là một “làn sóng dịch bệnh” nhưng WHO cho rằng việc lây lan bệnh đậu mùa khỉ đang ở tình trạng báo động.


Theo WHO, đây là lần đầu tiên nhiều trường hợp và cụm trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo từ các quốc gia không có dịch bệnh và dịch bệnh lưu hành. Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, các quốc gia không lưu hành nhưng có nhiều ca bệnh nhất là Anh (207), Tây Ban Nha (156), Bồ Đào Nha (138), Canada (58) và Đức (57). Không có trường hợp tử vong ở các nước không lưu hành bệnh dịch.


T.LY