10:06, 24/06/2021

29 F1 và 202 người dân ở khu vực đường Bửu Đóa cho kết quả âm tính SARS-CoV-2 lần 1

Sáng 24-6, ông Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả xét nghiệm 29 F1 của bệnh nhân 13960 (ca lây nhiễm tại cộng đồng ở tỉnh Khánh Hòa) và 202 người dân tại khu vực đường Bửu Đóa, phường Phước Long, Nha Trang đều cho âm tính với SARS -CoV-2. 
 

Sáng 24-6, ông Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả xét nghiệm 29 F1 của bệnh nhân 13960 (ca lây nhiễm tại cộng đồng ở tỉnh Khánh Hòa) và 202 người dân tại khu vực đường Bửu Đóa, phường Phước Long, Nha Trang đều cho âm tính với SARS -CoV-2. 
 
Trước đó 10 giờ ngày 22-6, bệnh nhân 13960, đi từ Phú Yên đến Khánh Hòa bằng xe gia đình, có ghé vào các địa điểm: quán bún bò O Thi, 20A đường Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, Nha Trang (bệnh nhân ở trên xe không xuống ăn); khám tại bệnh viện Quân Y 87; về nhà tại 30 Bửu Đóa, phường Phước Long, Nha Trang.

 

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở đường Bửu Đóa, phường Phước Long, TP. Nha Trang
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở đường Bửu Đóa, phường Phước Long, TP. Nha Trang
 
Ngày 23-6, nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cùng với các cơ quan chức năng đã đưa bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, cấp tốc truy vết được  29 trường hợp F1 (12 trường hợp ở Nha Trang, 17 trường hợp ở Bệnh viện Quân Y 87) đã đưa đi cách ly tập trung; 112 trường hợp F2 (1 trường hợp ở Diên Khánh, 44 trường hợp ở Bệnh viện Quân Y 87, 67 trường hợp ở Nha Trang) thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định. Đồng thời, tạm thời phong tỏa Khoa cấp cứu C24 Bệnh viện Quân Y 87 và không thu dung điều trị bệnh nhân; đóng cửa tạm thời quán bún bò O Thi, đường Phan Chu Trinh, Nha Trang; phong tỏa tạm thời đường Bửu Đóa, phường Phước Long, Nha Trang, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 202 người dân tại khu vực này. 
 
Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện cách ly tập trung 63 trường hợp, cách ly tại nhà 2.152 trường hợp; tự theo dõi sức khỏe tại nhà 1.781 trường hợp về từ các vùng dịch trong nước.
 
C.Đan