09:03, 29/03/2021

Cách ly, theo dõi 895 trường hợp liên quan đến Covid-19

Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức quản lý, theo dõi, cách ly 895 trường hợp liên quan đến Covid-19. Trong đó, các trường hợp nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay là 887 người; 8 trường hợp về từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hồ Chí Minh và từ vùng dịch khác trong nước. 

 

 

Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức quản lý, theo dõi, cách ly 895 trường hợp liên quan đến Covid-19. Trong đó, các trường hợp nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay là 887 người; 8 trường hợp về từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hồ Chí Minh và từ vùng dịch khác trong nước. 

 

Cán bộ y tế tỉnh lấy mẫu xét nghiệm các thuyền viên.
Cán bộ y tế tỉnh lấy mẫu xét nghiệm các thuyền viên.
 
Trong số người cách ly theo dõi về từ nước ngoài, có 277 người được cách ly, theo dõi tại khách sạn; 12 người tại các cơ sở y tế; 648 người ở cơ sở cách ly tập trung của quân đội. Từ khi dịch bệnh xảy ra, toàn tỉnh ghi nhận 88 trường hợp dương tính với SarS-CoV-2. Các cơ sở y tế đã điều trị khỏi 83 trường hợp; đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm 5 trường hợp. Đây đều là người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài.
 
Cộng dồn từ ngày 10-1-2020 đến nay, toàn tỉnh quản lý, theo dõi, cách ly 13.859 trường hợp. Tổng số mẫu xét nghiệm có kết quả 41.234 mẫu, trong đó có 88 trường hợp dương tính. Toàn tỉnh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 cho 105 công chức, viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. 
 
T.LY