11:08, 08/08/2022

Dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên: Chưa được gia hạn tiến độ vẫn thi công

Ngày 8-8, ngay sau khi Báo Khánh Hòa đăng tải thông tin "Khu du lịch đảo Trí Nguyên: Nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong vịnh Nha Trang khi cải tạo mặt bằng", Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã cung cấp thêm thông tin để làm rõ những nội dung liên quan đến hồ sơ pháp lý và quá trình thi công dự án.

 

Ngày 8-8, ngay sau khi Báo Khánh Hòa đăng tải thông tin “Khu du lịch đảo Trí Nguyên: Nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong vịnh Nha Trang khi cải tạo mặt bằng”, Ban Quản lý (BQL) vịnh Nha Trang đã cung cấp thêm thông tin để làm rõ những nội dung liên quan đến hồ sơ pháp lý và quá trình thi công dự án.


Dự án chưa được gia hạn tiến độ đầu tư


Theo báo cáo của BQL vịnh Nha Trang, Dự án Khu du lịch (KDL) sinh thái Trí Nguyên (đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) do Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên – Nha Trang làm chủ đầu tư. Căn cứ Quyết định số 76 ngày 22-7-2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giãn tiến độ đầu tư dự án KDL sinh thái Trí Nguyên thì thời hạn hoàn thành dự án đưa vào hoạt động chậm nhất đến ngày 5-6.

 

Khu vực đang thi công dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên  (đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên).

Khu vực đang thi công dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên (đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên).


Tuy nhiên, ngày 15-6, trong quá trình kiểm tra, Đội công tác liên ngành trên vịnh Nha Trang phát hiện tại khu vực phía bắc dự án KDL Sinh thái Trí Nguyên đang thi công hạng mục công trình Nhà hàng ăn uống (hạng mục số 05, Giấy phép xây dựng số 118, do Sở Xây dựng cấp ngày 8-10-2015). Qua tra cứu trên hệ thống quản lý văn bản, hiện nay, Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


Như vậy, Dự án KDL sinh thái Trí Nguyên đã quá thời hạn giãn tiến độ đầu tư dự án theo Quyết định số 76, nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, Đội công tác liên ngành trên vịnh Nha Trang đã báo cáo UBND TP. Nha Trang, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý theo quy định.


Chưa thực hiện đủ các giải pháp bảo vệ môi trường

 

Dự án KDL sinh thái Trí Nguyên do Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (trước đây là Công ty Cổ phần Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang) làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 2226 ngày 7-9-2012, điều chỉnh quy hoạch vào tháng 10-2014. Dự án có 39,2ha mặt đất và 29,6ha mặt nước. Số lượng công trình dự kiến xây dựng tại dự án gồm: 17 chòi nghỉ, nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm, khách sạn, nhà thể dục, 2 nhà hàng, 23 biệt thự du lịch, 5 nhà nghỉ ven biển, 2 nhà câu lạc bộ… Dự án đã được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng ngày 8-10-2015 cho toàn bộ các hạng mục công trình thuộc dự án. Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 18-1-2012. Năm 2019, chủ đầu tư đã xin gia hạn tiến độ dự án.

Trao đổi với phóng viên về việc trong quá trình san lấp mặt bằng tại dự án KDL sinh thái Trí Nguyên “rừng cây nguyên sinh bị chặt phá”, ông Huỳnh Bình Thái - Trưởng BQL vịnh Nha Trang cho biết, đây là dự án được các cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư được phép triển khai việc cải tạo đất đá, san lấp mặt bằng ở những khu vực được cấp phép theo đúng quy định pháp luật. Về nội dung phát hiện “rừng cây nguyên sinh bị chặt phá” là báo cáo kết quả kiểm tra ban đầu của BQL vịnh Nha Trang cho UBND TP. Nha Trang. Nội dung này chưa thực sự chính xác do BQL vịnh Nha Trang không đủ chuyên môn và thẩm quyền để xác định loại rừng. Do đó, để xác định lại các khu vực san ủi, loại rừng cụ thể ở khu vực dự án, hiện nay, ban đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan chuyên môn của tỉnh xác định lại.


Ông Thái cho biết, qua làm việc với đại diện chủ đầu tư dự án KDL sinh thái Trí Nguyên, đơn vị này cũng thừa nhận trong quá trình san ủi mặt bằng, chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hậu quả dẫn đến một khối lượng đất đá không nhỏ đã tràn ra triền núi xuống biển, có nguy cơ gây ô nhiễm cục bộ khu vực vịnh Nha Trang. Do đó, BQL vịnh Nha Trang đã đề nghị Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang phối hợp, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp về bảo vệ môi trường như đã đề xuất, cam kết. Đồng thời, BQL vịnh Nha Trang đề nghị UBND TP. Nha Trang chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm.


THÁI THỊNH