10:12, 04/12/2020

Khổ sở vì ngập cục bộ

Nhiều tháng qua, hàng chục hộ ở tổ dân phố số 1, thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) sát bên sông Cầu Huyện phải sống trong khổ sở vì bị ngập cục bộ. Theo người dân, kể từ ngày địa phương xây dựng kè và đường sông Cầu Huyện đã tạo thành bờ đê khiến nước không có lối thoát.
 

Nhiều tháng qua, hàng chục hộ ở tổ dân phố số 1, thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) sát bên sông Cầu Huyện phải sống trong khổ sở vì bị ngập cục bộ. Theo người dân, kể từ ngày địa phương xây dựng kè và đường sông Cầu Huyện đã tạo thành bờ đê khiến nước không có lối thoát.
 
Có nhà mà không thể ở
 
Gia đình ông Trần Quang Thạch (tổ dân phố số 1, thị trấn Vạn Giã) sinh sống trên mảnh đất này đã 3 thế hệ, chưa bao giờ bị nước ngập vào nhà. Thế nhưng, kể từ tháng 7-2020 đến nay, gia đình ông không thể về nhà sinh sống bởi toàn bộ diện tích đất và nhà rộng hơn 700m2 bị ngập sâu trong nước. Ông phải xin địa phương cho dựng tạm 1 căn nhà tôn rộng 12m2 trên khu đất do thị trấn quản lý cho 6 nhân khẩu ở. Ông Thạch cho biết, nguyên nhân ngập nước do địa phương xây bờ kè và đường từ Cầu Huyện đến cầu đường sắt tạo thành bờ đê chặn lối tiêu thoát nước trong khu dân cư ra sông Cầu Huyện. Mỗi lần trời mưa, nước gây ngập cục bộ lâu ngày làm hư hỏng hết đồ đạc của gia đình. Ngày bố ông mất cũng không có nơi làm lễ cúng bái. Vì toàn bộ diện tích đất của gia đình nằm trong quy hoạch mở đường và chỉnh trang khu dân cư nên không thể đổ đất nâng nền chống ngập được. Giờ đây, gia đình ông chỉ mong chính quyền địa phương sớm làm cống thoát nước để sớm được về nhà ở.

 

Cống hộp thoát nước cao hơn đất nền khu dân cư và không dùng để tiêu thoát nước cho khu dân cư.
Cống hộp thoát nước cao hơn đất nền khu dân cư và không dùng để tiêu thoát nước cho khu dân cư.
 
Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Ngọc Thanh (tổ dân phố số 1, thị trấn Vạn Giã) cũng bị ngập sâu trong nước. Ông Thanh chia sẻ: “Mỗi lần mưa xuống, toàn bộ nước từ trên Quốc lộ 1, khu vực gần chợ Vạn Giã kéo theo rác thải xuống khu dân cư gây ngập cục bộ. Những lần như thế, gia đình tôi chỉ gom vội ít đồ ra thuê nhà trọ để ở, chờ nước rút mới về. Thế nhưng, khi nước rút cũng mất gần nửa tháng. Chúng tôi đang phải sống trong tình trạng rất khổ sở vì có nhà mà không thể ở được. Chỉ mong các ngành chức năng sớm giải quyết tình trạng này cho người dân”.
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu dân cư này có khoảng 50 hộ đang phải sống trong tình trạng ngập cục bộ. Trên tuyến dự án Đường và kè từ cầu đường sắt đến cầu Huyện có làm một cống hộp thoát nước nhưng lại cao hơn nền đất của khu dân cư và chỉ sử dụng tiêu thoát nước cho khu vực chợ Vạn Giã. Bên cạnh đó, tại cầu đường sắt bắc qua sông Cầu Huyện, các đơn vị thi công đang thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng cầu đã đổ đất, đá chặn lối tiêu thoát nước của khu dân cư ra sông. Chính vì vậy, nhiều tháng qua, hàng chục hộ ở tổ dân phố số 1, thị trấn Vạn Giã bị ngập cục bộ kéo dài.
 
Lắp cống thoát nước cho khu dân cư 
 
Ông Lê Đình Vinh - Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã cho biết, dự án Đường và kè từ cầu đường sắt đến cầu Huyện do UBND huyện làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án hoàn thành là niềm vui lớn của chính quyền và người dân nơi đây. Thế nhưng, từ đầu mùa mưa năm 2020 đến nay, khu vực này thường xuyên bị ngập cục bộ. Vì trũng thấp, nước không lối thoát tạo thành ao hồ và là nơi sinh ruồi, muỗi, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, nhất là sốt xuất huyết. Trong khi đó, đa phần người dân ở khu vực này điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa thể đầu tư nâng nền, xây nhà mới. Thị trấn đã thực hiện khảo sát, nắm bắt tình hình để báo cáo, kiến nghị UBND huyện có hướng giải quyết tình trạng ngập cục bộ cho người dân.
 
Theo ông Huỳnh Ngọc Liêm - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh, sau khi nhận được phản ánh của người dân và UBND thị trấn Vạn Giã, ban đã thành lập đoàn trực tiếp kiểm tra và ghi nhận thực tế khu vực này đang bị ngập cục bộ do nước không có lối thoát. Nguyên nhân nước bị ứ đọng do các đơn vị thi công dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng cầu đường sắt đã đổ đất, đá làm đường tạm cho xe chở vật liệu ra vào, chặn mất dòng chảy nước từ khu dân cư ra sông Cầu Huyện. Qua làm việc, lãnh đạo huyện đã yêu cầu các đơn vị thi công sớm đặt cống để có lối thoát nước cho khu dân cư. Bên cạnh đó, do khu vực này nằm trong quy hoạch chỉnh trang đô thị nên thời gian tới, huyện sẽ sớm triển khai đầu tư mở một số tuyến đường và chỉnh trang lại khu dân cư này. Có như vậy, tình trạng ngập sẽ được giải quyết triệt để và tạo bộ mặt mới cho khu dân cư.  
 
VĂN GIANG