10:04, 11/04/2019

Phòng, chống xâm hại trong trường học

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi các trường mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở về việc tăng cường phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi các trường mầm non, tiểu học và THCS về việc tăng cường phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường.


Theo đó, tập thể cán bộ quản lý nhà trường cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thống nhất đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học, bảo vệ trẻ em, đạo đức nhà giáo; củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo an ninh trật tự trường học, đội bảo vệ; xây dựng các mô hình tự quản, tự bảo vệ trong nhà trường; thành lập các tổ tư vấn tâm lý học đường.

 

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, tổng phụ trách đội, đoàn thanh niên; thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến tâm lý, hành vi thái độ của học sinh, giáo viên trong lớp, trong trường; phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời nếu có những biểu hiện dẫn đến bạo hành, xâm hại học sinh và các tệ nạn khác. Các trường cũng cần tăng cường công tác bảo vệ; tổ chức tập huấn cho học sinh những kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ; lồng ghép hoạt động giáo dục giới tính vào chương trình giáo dục tại nhà trường; phổ biến rộng rãi về đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567…


T.V