10:12, 27/12/2022

Mặt trận các cấp: Chung sức chăm lo cho người nghèo

Bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, năm 2022, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương.

Bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, năm 2022, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương.


Những ngôi nhà mơ ước


Trước đây, căn nhà cũ của gia đình bà Cao Thị Hiểu (thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh) chỉ khoảng 25m2, nền đất, vách tre, mái lợp tôn, từ lâu đã xuống cấp. Gia đình 4 người chỉ trông chờ vào tiền công làm thuê của vợ chồng bà  nên không dám mơ xây nhà mới. Năm 2022, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã chi hỗ trợ 60 triệu đồng và 20 triệu đồng vốn đối ứng của gia đình, cùng sự ủng hộ về ngày công của người thân, làng xóm, gia đình bà Hiểu đã xây được ngôi nhà mới kiên cố với diện tích hơn 40m2.

 

Đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương bàn giao nhà cho một hộ dân  tại huyện Khánh Sơn. Ảnh: VÂN TÂM

Đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương bàn giao nhà cho một hộ dân tại huyện Khánh Sơn. Ảnh: VÂN TÂM


Gia đình bà Hồ Thị Mai (thôn A Xay, xã Khánh Nam) không giấu nổi niềm hạnh phúc khi Tết này được ở trong ngôi nhà mới đã xây dựng khang trang. Gia đình bà Mai thuộc diện hộ nghèo, một mình bà nuôi 3 con nhưng bản thân không có việc làm ổn định. Nhiều năm liền, 4 mẹ con bà không có chỗ ở ổn định. Ước mơ về ngôi nhà mới tưởng như không thể, nhưng niềm vui ấy đã đến khi gia đình bà nhận được sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, cùng phần kinh phí đối ứng của gia đình để xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng.


Ông Cao Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Nam cho biết: “Năm 2022, xã Khánh Nam may mắn được Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà đại đoàn kết. Đồng thời, lãnh đạo xã vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm xây dựng được 12 căn. Những căn nhà đã mang lại nguồn động lực rất lớn, giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống; góp phần hỗ trợ địa phương trong công tác giảm nghèo. Đến cuối năm 2022, địa phương còn 284 hộ nghèo, giảm được 37 hộ so với năm 2021”.

 

Đại diện chính quyền địa phương, Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa trao nhà cho một gia đình tại huyện Diên Khánh. Ảnh: VÂN TÂM

Đại diện chính quyền địa phương, Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa trao nhà cho một gia đình tại huyện Diên Khánh. Ảnh: VÂN TÂM


Năm 2022, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng 155 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 46 nhà với số tiền hơn 650 triệu đồng. Bà Huỳnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Thời gian qua, cùng với việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Ngày “Vì người nghèo”, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn trực tiếp vận động các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn ủng hộ xây dựng nhà cho người nghèo. Trong năm, Vietcombank Chi nhánh Nha Trang ủng hộ 5 tỷ đồng để xây 100 nhà tại huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, mỗi huyện 50 nhà; Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa ủng hộ 300 triệu đồng xây dựng 5 nhà; HDBank hỗ trợ 1 tỷ đồng nhằm xây dựng 20 căn nhà tại TP. Cam Ranh; BIDV Chi nhánh Khánh Hòa hỗ trợ 500 triệu đồng để xây 10 nhà; BIDV Chi nhánh Nha Trang hỗ trợ 250 triệu đồng để xây dựng 5 nhà.


Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực


Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, lãnh đạo Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Nhờ đó, Quỹ “Vì người nghèo” đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.


Trong năm, Mặt trận các cấp tiếp nhận ủng hộ Quỹ cứu trợ với tổng số tiền gần 2,74 tỷ đồng, số dư năm 2021 chuyển sang gần 22 tỷ đồng. Mặt trận các cấp đã phân bổ số tiền hơn 17,4 tỷ đồng, gồm: hơn 11,6 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và hơn 5,5 tỷ đồng hỗ trợ cho các trường hợp gặp khó khăn, tai nạn, đuối nước... tại các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, tiếp nhận, phân bổ hỗ trợ nhiều lương thực, thực phẩm và hàng hóa với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng; chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá hơn 53,9 tỷ đồng. UBMTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức hơn 1.200 lượt thăm hỏi, tiếp xúc với già làng, người có uy tín, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, các già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số…


“Với những việc làm thiết thực nói trên, hàng năm, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần rất lớn vào công tác giảm nghèo và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng ngàn hộ còn khó khăn về nhà ở. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, hỗ trợ của các đơn vị, cộng đồng, doanh nghiệp để xây dựng nhà cho các gia đình và tạo nguồn vốn phát triển kinh tế góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Đối với cộng đồng thôn, xóm nơi có hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, cần phát huy tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ thêm về nhân công, vật liệu... để các hộ có được những ngôi nhà khang trang, bền chắc” - bà Phượng nói.

 

Năm 2022, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 16,8 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh hơn 10,6 tỷ đồng; cấp huyện hơn  6,2 tỷ đồng. Ngoài ra, số dư năm 2021 chuyển sang gần 15,6 tỷ  đồng. Từ số tiền này, Mặt trận các cấp đã phân bổ hơn 19,5 tỷ đồng để hỗ trợ hàng ngàn suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 5.519 trường hợp; hỗ trợ học bổng cho 8.079 học sinh nghèo; trao phương tiện sản xuất cho 55 trường hợp...


CẨM VÂN