10:12, 05/12/2022

Đồng hành với phụ nữ biên cương

Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, giúp phụ nữ khu vực biên giới biển ngày càng nâng cao vị thế, vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, giúp phụ nữ khu vực biên giới biển ngày càng nâng cao vị thế, vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo…


Những món quà ý nghĩa


Vừa qua, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình tặng học bổng, tặng quà… tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa. Tại đây, các đơn vị đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 120 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà và học bổng cho 20 học sinh nghèo hiếu học; tặng 120 suất quà cho các đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá chương trình hơn 60 triệu đồng, do các đơn vị đóng góp. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em cho hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên khu vực biên giới biển. Đây là những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” do UBND tỉnh phát động.

 

Đại diện các đơn vị trao học bổng và tặng quà cho học sinh.

Đại diện các đơn vị trao học bổng và tặng quà cho học sinh.


Được nhận suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng và quà từ chương trình, em Trần Thị Hoàng Mỹ (lớp 6, Trường THCS Trịnh Phong) vui mừng nói: “Dù nhà nghèo nhưng em luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi và năm nào cũng được các cô chú tặng quà”. Được biết, bố của em Mỹ bị tai biến, mất khả năng lao động, một mình mẹ chạy chợ lo cuộc sống gia đình và nuôi hai anh em Mỹ ăn học. Nhờ tinh thần vượt khó, 5 năm qua, Mỹ đều đạt học sinh giỏi. Bà Trần Thị Mến (65 tuổi, trú Tổ dân phố 1, phường Ninh Hải) chia sẻ: “Tôi bị bệnh hen, lại bị đau xương khớp thường xuyên, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên lâu lâu mới đi bệnh viện khám. Được đoàn về khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà, tôi rất mừng!”.


Nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ


Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, thời gian qua, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã xây dựng chương trình phù hợp, triển khai đến các cấp hội cơ sở và các đồn biên phòng thống nhất thực hiện một cách xuyên suốt, với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực. Trong đó, hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ ở các địa bàn ven biển, hải đảo, góp phần xóa mù chữ, hạn chế trẻ em bỏ học; hướng dẫn phụ nữ tham gia phát triển kinh tế; hỗ trợ sinh kế; vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo…


5 năm qua, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 100 lớp tập huấn, gần 200 buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về Biển Đông, chủ quyền biên giới biển, đảo quốc gia, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 15.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ khu vực biên giới biển. Bên cạnh đó, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố và các đồn biên phòng xây tặng 7 căn nhà “Mái ấm biên cương” và “Mái ấm tình thương”, nhận đỡ đầu 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường” (đến nay, các đơn vị BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 50 học sinh trong chương trình)… Hàng năm, hội còn thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về khu vực biên giới biển, như: “Hãy làm sạch biển”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… và tích cực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…


Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Đào - Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mô hình; vận động các nguồn lực hỗ trợ để tổ chức các hoạt động xã hội; giúp đỡ phụ nữ khu vực biên giới biển nâng cao kiến thức, kỹ năng xã hội, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo…”.


THẾ ANH