06:11, 29/11/2022

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Tuổi cao chí khí càng cao

Công an tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016 - 2021.

Công an tỉnh và Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2016 - 2021. Hội nghị đã ghi nhận những kết quả, đóng góp của Hội NCT trong xây dựng phong trào, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.


Hội NCT tỉnh có 9 Ban đại diện ở tỉnh, huyện; 136 hội cơ sở, 1.136 câu lạc bộ NCT với tổng số 127.744 hội viên. Những năm qua, mối quan hệ phối hợp giữa công an và Hội NCT tỉnh không ngừng được củng cố và phát huy hiệu quả tích cực, đặc biệt là vai trò và đóng góp của NCT, Hội NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 2 đơn vị đã ký kết “Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020”. Hàng năm, Hội NCT và công an các cấp ký kết giao ước thi đua; phát động NCT tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Phong trào phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, huy động được đông đảo NCT tham gia.

 

Trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu của Hội Người cao tuổi trong phong trào tháng 11-2022.

Trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu của Hội Người cao tuổi trong phong trào tháng 11-2022.


5 năm qua, Hội NCT các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, hội viên, trước hết là con em trong gia đình không vướng vào tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi và cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị. Nhiều hội viên tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, Câu lạc bộ Ông bà cháu, Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm, Câu lạc bộ Phòng, chống ma túy...; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, hòa giải hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại địa bàn cơ sở; góp phần cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn dân cư.


Cùng với đó, hội phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho hơn 24.500 lượt cán bộ cơ sở về công tác phòng, chống tội phạm, buôn bán người, buôn bán ma túy…; tham gia quản lý 1.101 đối tượng, giáo dục 514 lượt đối tượng... Điển hình là Hội NCT huyện Vạn Ninh đã tham gia thành lập 93 tổ hòa giải, 84 tổ tự quản ANTT trên địa bàn, xây dựng 3 mô hình “Xóm đạo bình yên” ở các xã Vạn Hưng, Vạn Bình, Vạn Khánh; thành lập 4 mô hình “Con đường tự quản NCT”; vận động 3 đối tượng đi cai nghiện; hỗ trợ, động viên, giúp đỡ 6 đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; cung cấp 32 nguồn tin liên quan công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lực lượng công an... Hội NCT TP. Nha Trang có hơn 2.560 lượt người tham gia tổ bảo vệ dân phố, tổ an ninh nhân dân và các mô hình tự quản ANTT. Hội viên Hội NCT huyện Cam Lâm tham gia 140 lượt “Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”; tổ chức tập huấn cho gần 400 cán bộ, hội viên NCT về an toàn giao thông đường bộ...


Hàng năm, NCT và Hội NCT các cấp cung cấp cho lực lượng công an gần 1.000 nguồn tin liên quan đến ANTT. Nhiều điển hình NCT tham gia tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, như: Hội NCT phường Tân Lập, Phước Tân (TP. Nha Trang), Hội NCT xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh), Hội NCT xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh), Hội NCT phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa)...


Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: “Sự phối hợp giữa công an và Hội NCT thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy rất hiệu quả trong hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân; giáo dục, hoàn lương đối tượng lầm lỗi; xây dựng được nhiều mô hình hay trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống “Tuổi cao, gương sáng”, NCT và Hội NCT các cấp sẽ là một kênh phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội”.


MINH HẠNH