01:03, 07/03/2022

Tàu KN 414 lai kéo tàu cá Khánh Hòa gặp nạn về bờ an toàn

Sáng 7-3, Tàu KN 414 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã lai kéo tàu cá KH 90242 TS cập cảng Cam Ranh (TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) an toàn, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Sáng 7-3, Tàu KN 414 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã lai kéo tàu cá KH 90242 TS cập cảng Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) an toàn, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

 

Các đơn vị tiến hành thủ tục bàn giao tàu cá gặp nạn và các ngư dân theo quy định.
Các đơn vị tiến hành thủ tục bàn giao tàu cá gặp nạn và các ngư dân theo quy định.

 

Trước đó, vào sáng 6-3, tàu KH 90242 TS (do ông Nguyễn Văn Sửu, trú phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh làm truyền trưởng, trên tàu có 2 ngư dân) khi đang khai thác hải sản thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cách vịnh Cam Ranh 60 hải lý về phía Đông Nam.

 

Tàu KN 414 tiếp cận tàu cá gặp nạn.
Tàu KN 414 tiếp cận tàu cá gặp nạn.

 

Đến 8 giờ 30 cùng ngày, Tàu KN 414 khi đang trên hành trình tuần tra, kiểm soát khu vực biển thì nhận được lệnh tìm kiếm, cứu kéo tàu KH 90242 TS. Cán bộ, nhân viên Tàu KN 414 đã nhanh chóng xác định tọa độ vị trí và tổ chức tìm kiếm tại khu vực tàu bị nạn. Sau 5 giờ cơ động, Tàu KN 414 đã tiếp cận và tiến hành làm dây lai kéo tàu KH 90242 vào bờ an toàn.

 

Tàu KN 414 lai kéo tàu cá gặp nạn vào bờ.
Tàu KN 414 lai kéo tàu cá gặp nạn vào bờ.

 

Chi đội Kiểm ngư số 4 đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiến hành thủ tục bàn giao tàu cá gặp nạn cùng 2 ngư dân cho gia đình và địa phương theo quy định.

 

THẾ ANH