10:01, 20/01/2021

Triển khai các hoạt động phòng, chống tội phạm dịp Tết trong lực lượng thanh niên

Trung ương Đoàn vừa có công văn gửi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về việc tham gia phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trung ương Đoàn vừa có công văn gửi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về việc tham gia phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.


Theo đó, đề nghị ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng, chống tội phạm đến từng đoàn viên, thanh niên thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội, diễn đàn tập trung đông thanh niên, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tăng cường hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên tham gia phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ sở; phối hợp với lực lượng công an, quân đội, cựu chiến binh triển khai mô hình liên kết 4 lực lượng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, ma túy trong thanh thiếu niên tại cơ sở. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức rà soát, nắm chắc danh sách thanh thiếu niên chậm tiến tại địa phương và có phương pháp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ nhóm thanh thiếu niên này trở nên tiến bộ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, đơn vị thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống và giới thiệu việc làm phù hợp để nhóm đối tượng thanh thiếu niên yếu thế, thanh thiếu niên có quá khứ lầm lỗi phát triển bản thân và hòa nhập cộng đồng...


V.T