03:05, 15/05/2020

Huyện Cam Lâm: Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

UBND huyện Cam Lâm vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc" giai đoạn 2015-2020. 

UBND huyện Cam Lâm vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc” giai đoạn 2015-2020. 

Theo báo cáo, trong 5 năm, toàn huyện không xảy ra trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Huyện đã tổ chức 22 lớp tuyên truyền, phổ biến cho hơn 1.200 người về một số Luật hiện hành và các văn bản luật có liên quan như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí thực hiện hơn 167 triệu đồng (lồng ghép từ kinh phí Chương trình phát triển kinh tế - xã  hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). 

Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; qua số liệu từ năm 2015 đến nay, xã Sơn Tân có 17 trường hợp, xã Suối Cát có 4 trường hợp.

 

Xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm) là một trong những xã còn xảy ra nhiều trường hợp tảo hôn

 

Thời gian tới, huyện sẽ đề nghị Ban Dân tộc có ý kiến với ngành chức năng sớm triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” nhằm nâng cao kiến thức về công tác dân tộc, phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức là báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến xã…nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

T.TRÚC