09:04, 05/04/2020

Một mô hình công đoàn thiết thực

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa đánh giá Câu lạc bộ  Gia đình hạnh phúc Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân là mô hình công đoàn thiết thực. 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa đánh giá Câu lạc bộ (CLB) Gia đình hạnh phúc Trường THPT Trần Cao Vân là mô hình công đoàn thiết thực. Được thành lập ngày 4-12-2019, đến nay, CLB đã có 25 gia đình đoàn viên, cán bộ, giáo viên của trường tự nguyện tham gia sinh hoạt với phương châm vui để khỏe, vui để trẻ, vui để vun đắp gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


Mỗi quý, CLB sinh hoạt một lần và đến nay đã tổ chức được sinh hoạt 2 chuyên đề: “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà - Gìn giữ gia đình hạnh phúc”; “Ngày 8-3 - nhiều lời nói hay và cử chỉ đẹp dành cho phụ nữ”. Mỗi đợt sinh hoạt là dịp để các thành viên trong CLB gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phát triển kinh tế gia đình; cách chăm lo, nuôi dạy con cái; chia sẻ niềm vui, khó khăn trong cuộc sống để mọi người có hướng giải quyết, giúp đỡ kịp thời…


Trong thời gian tới, CLB phấn đấu thu hút từ 65 đến 75% gia đình đoàn viên, nhà giáo thuộc Công đoàn cơ sở Trường THPT Trần Cao Vân tham gia sinh hoạt; duy trì sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tế để chia sẻ kinh nghiệm hay giữa các thành viên; kịp thời giúp đỡ những thành viên có hoàn cảnh khó khăn, không may…


V.G