04:11, 23/11/2020

Lễ dâng hương và đặt bia giới thiệu về bác sĩ A.Yersin

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2020), sáng 23-11, tại khu vực Công viên Yersin, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ dâng hương và đặt bia giới thiệu thân thế, sự nghiệp của bác sĩ Alexandre Yersin. 

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2020), sáng 23-11, tại khu vực Công viên Yersin, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ dâng hương và đặt bia giới thiệu thân thế, sự nghiệp của bác sĩ Alexandre Yersin. Đến dự, có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; cùng đông đảo thành viên Hội Ái mộ bác sĩ A.Yersin; giáo viên và học sinh Trường THCS Yersin (TP.Nha Trang).

 

 Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Yersin.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Yersin.


Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại tiểu sử của bác sĩ Alexandre Yersin; dâng hương, dâng hoa bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với những cống hiến to lớn, tấm lòng nhân hậu, đáng kính của ông.

 

Các đại biểu ôn lại những cống hiến của bác sĩ Alexandre Yersin.
Các đại biểu ôn lại những cống hiến của bác sĩ Alexandre Yersin.


Bia giới thiệu về thân thế, sự nghiệp nhà bác học Alexandre Yersin được làm bằng chất liệu đá tự nhiên nguyên khối, cao 1,8 mét, khắc chữ sơn nhũ được đặt gần tượng đài bác sĩ Alexandre Yersin nằm trong Công viên Yersin. Nội dung bia giới thiệu những nét cơ bản về cuộc đời, cũng như những đóng góp, cống hiến của ông đối với nhân loại, với đất nước Việt Nam và tình cảm đặc biệt dành cho người dân Nha Trang – Khánh Hòa.

 

Các đại biểu bên tấm bia giới thiệu thân thế, sự nghiệp của bác sĩ Alexandre Yesin.
Các đại biểu bên tấm bia giới thiệu thân thế, sự nghiệp của bác sĩ Alexandre Yesin.


Đây là một trong công trình thiết thực nhằm tri ân những cống hiến to lớn của bác sĩ Alexandre Yersin; góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và du khách về bác sĩ Alexandre Yersin – Công dân danh dự Việt Nam.

N.T